Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021: Công tác chuẩn bị đạt 70% tiến độ

(VOH) - Hiện công tác chuẩn bị đường hoa đạt 70% tiến độ. Để thực hiện đúng theo tiến độ đề ra, nhiều công xưởng đang ngày đêm miệt mài sản xuất, chuẩn bị.

Với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh: Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình”, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021 kỳ vọng sẽ góp phần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, vị thế tiên phong của thành phố Hồ Chí Minh trước vận hội mới. Trải rộng trên tuyến phố đi bộ dài hơn 700m, đường hoa Nguyễn Huệ năm nay sẽ mang đến cho người dân và du khách diện mạo của một thành phố tràn đầy sức sống, năng động, phát triển phồn vinh trong sự hài hòa với các giá trị văn hóa cốt lõi, phù hợp với tinh thần “Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân”. Đến nay, công tác chuẩn bị đường hoa Nguyễn Huệ đạt 70% tiến độ. 

đường hoa Nguyễn Huệ, ngày 14 tháng 1 năm 2021
Nghệ nhân đang tạo hình con trâu

Đường hoa Nguyễn Huệ 2021 là đường hoa thứ 18 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, kể từ lần đầu tiên vào năm 2004. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19 giờ ngày 9/2 đến 21g00 ngày 15/2/2021 (tức từ 28 tháng Chạp Âm lịch đến mùng 4 Tết). Để thực hiện đúng theo tiến độ đề ra, nhiều công xưởng đang ngày đêm miệt mài sản xuất, chuẩn bị. Nghệ nhân Phan Long Mẹt, với nghệ danh Văn Tòng, Trưởng xưởng sản xuất một số hạng mục đường hoa Nguyễn Huệ tại Quận 12 cho biết: "Việc thực hiện tạo hình linh vật trâu khoảng gần 2 tháng, tổng nhân sự ở xưởng là khoảng 40 người luôn cả thợ công nhân, kỹ thuật. Một số con phải cần tới cơ khí nữa, không phải là điêu khắc không. Bây giờ khối lượng công việc cũng được 7/10. Còn khoảng 10 ngày mới ra đường hoa thì thời điểm đó sẽ hoàn tất".

đường hoa Nguyễn Huệ, ngày 14 tháng 1 năm 2021
Các linh vật trâu đã hoàn thành đang chờ trang trí

Còn tại xưởng sản xuất Văn Thánh, quận Bình Thạnh, đội ngũ công nhân, thợ, nghệ nhân cũng đang tất bật chuẩn bị, thi công. Ông Trần Đức Việt - Làng Du lịch Bình Quới, Phụ trách nhóm giai đoạn 1 của đường hoa Nguyễn Huệ cho biết, hơn 20 anh, em cán bộ công nhân viên đang làm ngày làm đêm cho kịp tiến độ. Dự kiến tới ngày 25/1 sẽ ra quân ngoài đường hoa Nguyễn Huệ để thi công, lắp đặt. Hiện tại tiến độ được khoảng 70%. Anh, em đang tập trung để mà hoàn thiện những khâu cuối cùng của đường hoa đó là khâu hoàn thiện, trang trí những linh vật, tiến độ chắc chắn kịp.

Nghệ nhân Văn Tòng đang giới thiệu một sản phẩm đã hoàn chỉnh vào sáng 14/1/2021.
Nghệ nhân Văn Tòng đang giới thiệu một sản phẩm đã hoàn chỉnh vào sáng 14/1/2021.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2021 được chia thành 2 chương và với 13 phân cảnh lớn, nhỏ khác nhau. Với 4 điểm nhấn độc đáo, tạo nét khác biệt cho đường hoa năm nay là linh vật của năm Tân Sửu, với thiết kế 26 linh vật trâu đa dạng từ các chú nghé đến những đàn trâu to khỏe, thân thiện được tạo hình cách điệu bằng các vật liệu truyền thống, gần gũi với thiên nhiên và thân thiện với môi trường như lá sen, mây tre, vỏ cừ tràm. Tiếp đến  là  tiểu cảnh mùa len trâu; rồi đại cảnh “Thành phố thông minh” và những tác phẩm cắm hoa nghệ thuật của đại diện 10 lãnh sự quán các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông Nguyễn Đông Hòa - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn, Phó Ban Tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ chia sẻ: Với đường hoa năm Tân Sửu - Thành phố Hồ Chí Minh văn minh - hiện đại - nghĩa tình thì chúng ta thấy là có rất nhiều sự thay đổi. Chẳng hạn nói về linh vật thì năm nay là cả 1 gia đình trâu với phong cách thiết kế hiện đại, cũng thể hiện được ý tưởng là văn minh, hiện đại của chủ đề năm nay, thể hiện được giá trị truyền thống của 1 đại gia đình của 1 sự đoàn kết toàn thành phố chúng ta để thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ. Và chúng tôi tin là các du khách khi đến thưởng ngoạn đường hoa sẽ tìm thấy những câu chuyện của riêng chúng ta trong từng chi tiết trong từng tiểu cảnh hay là đại cảnh của đường hoa".