Giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí quan trọng đánh giá KPI người đứng đầu

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 sẽ được đưa trực tiếp vào tiêu chí đánh giá KPI của cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị. Đó là ý kiến nhấn mạnh của PCT UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh tại cuộc họp về thúc đẩy tiến độ giải ngân đầu tư công

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 sẽ được đưa trực tiếp vào tiêu chí đánh giá KPI của cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị. Đó là ý kiến nhấn mạnh của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh tại cuộc họp về thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại của năm 2026.

Từ đầu năm đến nay TPHCM đã phân bổ hơn 147.599 tỷ đồng vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đến cuối tháng 8, TPHCM đã giải ngân khoảng 85.141 tỷ đồng, đạt 57,7% kế hoạch. Tỷ lệ này cao hơn mức bình quân 49,8% của cả nước. Đây là kết quả đáng ghi nhận, nhất là trong bối cảnh khối lượng vốn đầu tư công của TPHCM rất lớn. Tuy nhiên, nếu không tăng tốc thì rất khó đạt mục tiêu cho cả năm và sẽ ảnh hưởng lớn đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của thành phố. Bởi vì đầu tư công không chỉ là dòng vốn thúc đẩy hạ tầng mà còn là động lực then chốt cho sự phát triển kinh tế - xã hội toàn thành phố. Đáng quan tâm hơn, đến thời điểm hiện tại, thành phố vẫn còn 71 phường, xã chưa đạt tiến độ giải ngân theo yêu cầu.

Phối cảnh dự án nâng cấp,mở rộng Quốc lộ 13 đã khởi công dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2026- Ảnh: Sở XD

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các địa phuơng, sở ngành phải rà soát lại từng dự án cụ thể để có sự điều chỉnh kịp thời và phải theo dõi tiến độ hàng tuần: “Đối với các phường xã nào do yếu tố khách quan không hấp thụ được nguồn vốn. Ví dụ điều chỉnh phương án tuyến, do kinh phí giải phóng mặt bằng vượt không giải ngân được nữa, thì điều hòa cho các phường xã khác. Các đơn vị xem các dự án đủ điều kiện chuyển qua danh mục khởi công mới thì cũng đề xuất trong đợt này luôn. Đột này sẽ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn. Do vậy các đơn vị xem lại các danh mục dự án cấp bách, cần thiết, cần phải đầu tư trên địa bàn của phường xã thì đề xuất luôn."

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM tỉ lệ giải ngân đầu tư công đang tăng tốc theo chiều hướng tích cực và theo thông lệ sẽ tăng mạnh vào cuối quý 3 và quý 4. Nhưng, để hòan thành mục tiêu Chủ tịch UBND Thành phố đã giao, thì đòi hỏi các sở ngành, địa phương tăng tốc, chạy nước rút trong khoảng thời gian còn lại của năm tài chính:

‘Mục tiêu Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo phải thực hiện ít nhất là 70% trong quý III. Như vậy thì trong quý III chúng ta phải thực hiện ít nhất là 103.000 320 tỷ đồng, riêng tháng 9 thì chúng ta phải đạt là 18.410 tỷ đồng. Đây là con số rất lớn, đề nghị là các ban quản lý dự án và các đơn vị chủ đầu tư, các phường xã chúng ta cần tập trung trong tháng 9 và cao điểm là 3 tháng cuối năm. Áp dụng cơ chế thẻ vàng, thẻ đỏ gắn với KPI đối với các đơn vị chậm tiến độ giải ngân."

PCT UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các điịa phương bứt phá nhằm đạt mục tiêu giải ngân 70% nguồn vốn ngay trong quý 3/2026- Ảnh: NP

Năm 2026, khối phường, xã được giao quản lý hơn 36.000 tỷ đồng, chiếm trên 20% tổng nguồn vốn đầu tư công của Thành phố. Đây là nguồn lực trực tiếp đầu tư hạ tầng các địa phương, từ giao thông, trường học đến hạ tầng kỹ thuật. Thời gian của năm 2026 không còn nhiều, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh, yêu cầu lãnh đạo các phường, xã, đặc khu dồn toàn lực, thực hiện các giải pháp bứt phá nhằm đạt mục tiêu giải ngân 70% nguồn vốn ngay trong quý 3 này. Để đảm bảo tiến độ từ đây đến cuối năm 2026, các điạ phương phải  khẩn trương hoàn thiện và gửi ngay về Sở Tài chính hồ sơ điều hòa vốn, danh mục dự án khởi công mới và đề xuất danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2031. Đồng thời các địa phương khẩn trương phối hợp các sở ngành tháo gỡ triệt để bài toán vật liệu xây dựng. Tăng cường đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp theo dõi, chỉ đạo giải ngân đầu tư công- Ảnh: NP

Trước đó, tại phiên họp kinh tế xã hội 8 tháng năm 2026, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, mỗi công trình, dự án hoàn thành, mỗi đồng vốn được giải ngân đúng hạn đều mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, cho sự phát triển của thành phố. Người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu lãnh đạo các phường, xã, đặc khu nâng cao tinh thần trách nhiệm, "chỉ bàn làm, không bàn lùi", quyết tâm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đầu tư công được giao:

“Các dự án liên quan đến hạ tầng kỹ thuật. Ví dụ giao thông, nhà ở ven kênh rạch là phải quyết liệt. Cái nào chưa hoàn thành hồ sơ đầu tư thì phải hoàn thành, cái nào chưa khởi công thì phải khởi công, còn cái nào đã khởi công rồi thì chỉ đạo giải ngân thật tốt. Nếu xã phường nào, sở ngành nào mà không đạt 70% quý III này thì không được đánh giá xuất sắc."

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho rằng, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư tháng 7 và tháng 8 và đầu tháng 9 có chuyển biến tích cực, nhưng phải tăng tốc hơn nữa mới hoàn thành mục tiêu quý 3 và cả năm. Liên quan tới việc di dời công trình hạ tầng, đặc biệt là công trình di dời điện, Phó Chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh đề nghị các địa phương lập phương án hỗ trợ bồi thường mặt bằng cho Tổng Công ty Điện lực Thành phố và gửi văn bản thông báo thời gian thực hiện dự án để Tổng Công ty chủ động lên kế hoạch di dời lưới điện để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án.