Giữ con công nhân ngoài giờ tại TPHCM

(VOH) - Mỗi giờ làm thêm giáo viên, nhân viên, người lao động sẽ được trả 33.000 đồng (vào các ngày trong tuần) hoặc 44.000 đồng (vào thứ bảy). Nguồn kinh phí này sẽ do ngân sách hỗ trợ chi trả 50%,  50% còn lại vận động từ các doanh nghiệp và thu của phụ huynh.

Đây là quy định được thể hiện trong văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch Hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ  cho con công nhân tại Khu chế xuất và công nghiệp trên địa bàn thành phố, vừa được Sở GD&ĐT ban hành trong tháng 12/2016.

Ảnh minh họa: Báo Giáo dục

Theo văn bản, việc hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân được thực hiện theo lộ trình. Cụ thể, năm học 2016-2017, triển khai thí điểm ở quận Bình Tân (2 lớp, 60 học sinh) và quận Thủ Đức ( 6 lớp, 180 học sinh). Năm học 2017-2018, thực hiện 14 lớp, tại  4 quận huyện gồm: quận Bình Tân, quận Thủ Đức, quận 7 và huyện Củ Chi.  Trong năm học kế tiếp, 2018-2019, sẽ thực hiện rộng rãi tại các khu chế xuất và khu công nghiệp còn lại.

Giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động tham gia làm thêm giờ không được quá 200 giờ/năm, gồm giữ trẻ ngoài giờ từ 16g30 đến 17g30, từ thứ hai đến thứ sáu và ngày thứ bảy từ 7g30 đến 17g30. Giáo viên đăng ký trên tinh thần tự nguyện và chia ca thực hiện.