Hàn Quốc hỗ trợ TPHCM trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

(VOH) - Chiều 6/7, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã tiếp ông Choi Jae – sung, cựu nghị sĩ Hàn Quốc, Chủ tịch Quỹ Hữu nghị Hàn Quốc – châu Á.

Tại buổi tiếp, ông Choi Jae – sung thông tin về dự án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh tiểu học tại Việt Nam. Đây là dự án khởi đầu cho chuỗi hoạt động hỗ trợ của Hàn Quốc dành cho Việt Nam trong đó có TPHCM.

Cụ thể, dự án hỗ trợ biên dịch khoảng 15.000 quyển sách trên nhiều lĩnh vực giúp học sinh hứng thú hơn trong học tập. Dự án còn hỗ trợ xây dựng trường học, thư viện và hỗ trợ đào tạo giáo viên cấp tiểu học để quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng giảng dạy ở bậc tiểu học.

Chủ tịch Quỹ Hữu nghị Hàn Quốc – châu Á khẳng định dự án đã được doanh nghiệp Hàn Quốc hỗ trợ kinh phí và mong lãnh đạo TP quan tâm để dự án được thực hiện hiệu quả và lâu dài.

Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm hoan nghênh và đánh giá cao dự án hỗ trợ về giáo dục đào tạo của Hàn Quốc vì đáp ứng đúng mục tiêu của thành phố về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và mong muốn dự án sớm thực hiện.

Hiện thành phố có khoảng 1 triệu 200 học sinh ở 3 cấp học trong đó học sinh cấp tiểu học chiếm đa số do dó dự án triển khai sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh tiểu học.