Nhìn lại hành trình 40 năm đổi mới của đất nước với bao thăng trầm nhưng cũng đầy tự hào. Từ một quốc gia nghèo nàn, bị bao vây cấm vận sau chiến tranh, Việt Nam đã viết nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Năm 2025 với quy mô GDP đạt 510 tỷ đô la Mỹ đã đưa nền kinh tế Việt Nam vào top 32 thế giới. Năm 2026 đánh dấu một cột mốc lịch sử, khi đất nước chính thức bước vào kỷ nguyên vươn mình, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, tăng trưởng 2 con số, hướng đến trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển vào năm 2045.
Ngược dòng thời gian về những năm 1986, Việt Nam khi ấy đối mặt với lạm phát phi mã, hàng hóa khan hiếm, cái đói hiện hữu trong từng bữa cơm của người dân. Từ luồng gió đổi mới đã thổi bùng lên sức sáng tạo của Nhân dân từ lĩnh vực nông nghiệp truyền thống, đến công nghiệp và dịch vụ. Đến năm 2025 Việt Nam đã trở thành "điểm đến" hấp dẫn của các nhà đầu tư lớn trên thế giới với tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 27 tỷ đô la Mỹ. Trong đó Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu với con số kỷ lục hơn 8,3 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 24% so với năm trước. Con số kỷ lục ấy vừa khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả, đồng thời khẳng định niềm tin của cộng đồng quốc tế vào một Việt Nam ổn định và giàu tiềm năng phát triển. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung- Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, hành trình đổi mới đất nước trong 40 năm qua dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng với ý chí kiên cường của cả dân tộc, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cùng với những quyết sách quan trọng, đột phá đã mang lại những thành tựu hôm nay: “Nước ta đã tiến hành cải cách toàn diện chuyển đổi sang kinh tế thị trường của thời kỳ 1991 - 1992. Đồng thời với đó, nước ta có Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân, thừa nhận về mặt pháp lý sự tồn tại và phát triển của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam. Cùng với đó, Việt Nam có Luật đầu tư nước ngoài năm 1987 và sau đó năm 1990 là sửa đổi một cách toàn diện”.
Sự bứt phá của năm 2025 là kết quả của sự nỗ lực, kiên trì bền bỉ của nước ta trong suốt 40 năm đổi mới dưới dự lãnh đạo của Đảng. Đến nay kinh tế Việt nam không còn phụ thuộc vào gia công đơn thuần, mà đã chuyển sang thu hút các dự án chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và năng lượng xanh phù hợp với xu hướng phát triển bền vững của nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới. Đây là tiền đề vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng 2 con số trở lên, hướng đến trở thành nước có nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc như mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đề ra. Dù tình hình kinh tế thế giới luôn diễn biến phức tạp, nhưng với nền tảng vững chắc, Chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong vẫn đặt niềm tin vào sự phát triển, tăng trưởng mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới: “Khi nước ta thực hiện việc nhận diện và xử lý tốt các thách thức, cũng như nắm bắt các xu hướng, đặc biệt là công nghệ 4.0, cũng như lực lượng sản xuất mới, cùng sự tâm huyết sẽ là lời giải hiệu quả cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới”.
Việt Nam đang đứng trước cột móc phát triển mang tính lịch sử hướng đến quy mô nền kinh tế đạt 1000 tỷ đô la Mỹ trong những năm tới. Với đà tăng trưởng tích cực, các chuyên gia dự báo mục tiêu này có thể đạt được vào khoảng năm 2031-2032 nếu duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Đây không chỉ là bài toán về quy mô, còn là thước đo cho chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên- Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ cho rằng, nhờ những Nghị quyết quan trọng của Đảng, Quốc hội về phát triển kinh tế tư nhân, hợp nhất các tỉnh thành, thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt nam, cơ chế đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển các đặc khu…là những quyết sách mang tính đột phá mở đường cho đất nước phát triển vươn tầm thế giới: “Nền kinh tế của chúng ta đang định hình lại theo một tư thế là tốt hơn. Khi chúng ta thông được đường sá, logistics, cơ chế tài chính tín dụng, thị trường…Khi đó, nền kinh tế sẽ trỗi dậy. Những gì chúng ta làm được đang tạo ra một "đường băng" mới để cho khu vực tư nhân, cho nền kinh tế, cho các chủ thể kinh tế Việt Nam vận hành tốt hơn. Đồng thời, tạo điều kiện cho khu vực đầu tư nước ngoài thấy rằng Việt Nam đang xứng tầm với đầu tư của họ”.
Một trong những thành tựu lớn của 40 năm đổi mới chính là vị thế đối ngoại của Việt Nam trên trường quốc tế. Đến nay Việt Nam hoàn tất việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với cả 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Anh và Pháp. Theo Đại sứ Đoàn Xuân Hưng- Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại: Đây là một kỳ tích ngoại giao, khẳng định bản sắc "Ngoại giao cây tre" của nước ta mềm mại nhưng kiên cường, linh hoạt, đầy bản lĩnh: “Xuất phát từ tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, kết hợp và tiếp thu một cách sáng tạo những tinh hoa ngoại giao của cha ông ta. Đặc biệt, chúng ta luôn luôn kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc, quyền lợi của quốc gia dân tộc là trên hết. Chúng ta có thể linh hoạt về sách lược, nhưng trong mọi trường hợp phải chủ động và không để phụ thuộc vào ai. Một nét đặc sắc nổi bật của bản sắc ngoại giao Việt Nam chính là tinh thần đoàn kết và nhân ái”.
Vị thế của đất nước không ngừng được nâng lên đã trực tiếp biến thành cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Những tập đoàn công nghệ hàng đầu như Intel, Samsung, Nvidia đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam mang theo tri thức toàn cầu, giúp kỹ sư Việt, lao động Việt tự tin bước vào chuỗi cung ứng thế giới, đáp ứng tốt các yêu cầu nguồn lao động chất lượng cao. Phát biểu tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử 40 năm đổi mới là tiền đề quan trọng để đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, phù hợp với thực tiễn trong nước và xu hướng phát triển của thời đại, lấy người dân làm trung tâm để phát triển đất nước: “ Triệt để quan điểm "Dân là gốc", phát huy vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân. Tăng cường củng cố và phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Thực hiện phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Tổng Bí thư cho rằng: Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói mà đến từ việc làm cụ thể, sự công tâm, liêm chính của cán bộ, hiệu quả của bộ máy và sự công bằng trong thụ hưởng”.
Đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình với mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức do biến động kinh tế thế giới, tình hình dịch bệnh, thiên tai khó lường, nhưng với trí tuệ cùng với bản lĩnh của dân tộc anh hùng đã được tôi rèn qua 4 thập kỷ, với sự lãnh đạo sáng suốt Đảng và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, Việt Nam chắc chắn sẽ bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới trở thành quốc gia giàu mạnh, phồn vinh, văn minh hạnh phúc.

