HCMC K-Brand Expo 2026: Kiến tạo hệ sinh thái hợp tác Việt - Hàn

HCMC K-Brand Expo 2026 chính thức khởi động, nâng tầm quan hệ Việt - Hàn từ giao thương đơn thuần sang hệ sinh thái công nghệ và AI đột phá.

Không chỉ là một triển lãm thương mại, HCMC K-Brand Expo 2026 đang từng bước trở thành nền tảng kết nối chiến lược giữa doanh nghiệp, startup, nhà đầu tư và các trường đại học Việt Nam - Hàn Quốc. Những thỏa thuận hợp tác được ký kết ngay từ lễ công bố chương trình được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của hai quốc gia.

Ngày 7/8, tại TPHCM, Ban tổ chức chính thức công bố Triển lãm đa ngành cao cấp HCMC K-Brand Expo 2026, đánh dấu chặng đường 5 năm hình thành và phát triển của chương trình xúc tiến giao thương giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

ki-ket-2_20260807134534
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hàn Quốc - Việt Nam - và Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP. HCM (SIHUB) - Ảnh: SIHUB

Sự kiện năm nay sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 29/8 tại White Palace Hoàng Văn Thụ với gần 200 gian hàng, trong đó hơn 40% thuộc lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) - tỷ lệ cao nhất kể từ khi chương trình được tổ chức.

ryu-seung-ho_20260807134534
Ông Ryu Seung-Ho - Lãnh sự phụ trách doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM cho biết về điểm mới của HCMC K-Brand Expo 2026 - Ảnh: Ngọc Phượng

Từ triển lãm thương mại đến hệ sinh thái hợp tác toàn diện

Điểm khác biệt của HCMC K-Brand Expo 2026 không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng doanh nghiệp tham gia, mà còn ở định hướng phát triển thành Business Ecosystem Platform - nền tảng kết nối toàn diện giữa thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

pham-huynh-quang-hieu_20260807134554
Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM - Ảnh: SIHUB

Theo ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, thay vì chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, chương trình được thiết kế để doanh nghiệp, nhà đầu tư, startup, trường đại học và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp cùng gặp gỡ, hợp tác và phát triển trong một hệ sinh thái thống nhất.

Thực tế, sau bốn kỳ tổ chức, chương trình đã thu hút hơn 600 startup và doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia, hơn 30.600 lượt khách tham quan, hơn 5.020 phiên kết nối giao thương và khoảng 800 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Những con số này cho thấy triển lãm không chỉ tạo cơ hội gặp gỡ mà còn chuyển hóa thành các mối quan hệ hợp tác thực chất.

Ký kết hợp tác: Cùng mở rộng thị trường, cùng phát triển công nghệ

Điểm nhấn đáng chú ý tại lễ công bố là các hoạt động ký kết hợp tác giữa các đơn vị Việt Nam và Hàn Quốc, mở ra nhiều cơ hội phát triển lâu dài cho cả hai bên.

ki ket
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hàn Quốc - Việt Nam và Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM (AHTP) - Ảnh: SIHUB

Đối với doanh nghiệp Hàn Quốc, Việt Nam - đặc biệt là TPHCM - không còn chỉ là thị trường tiêu thụ, mà đang trở thành điểm đến để hợp tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm, chuyển giao công nghệ và xây dựng các dự án đổi mới sáng tạo. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp cận nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện tiếp cận trực tiếp các công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn, y tế số, sản xuất thông minh, năng lượng xanh, fintech hay blockchain; đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác, nhà đầu tư và từng bước đưa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường quốc tế.

kevin park
Ông Kevin Park, Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ Thẩm mỹ Sinh học Hàn Quốc (KBBA) - Ảnh: Ngọc Phượng

Theo ông Kevin Park, Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ Thẩm mỹ Sinh học Hàn Quốc (KBBA), sau 5 năm hợp tác, Hàn Quốc và Việt Nam đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, trong đó hai bên không chỉ chia sẻ công nghệ mà còn cùng nhau kiến tạo các thị trường mới.

Ông cho rằng Việt Nam đang chuyển mình từ một thị trường tiêu dùng sang một trung tâm ứng dụng AI và công nghệ tiên tiến. Vì vậy, doanh nghiệp Hàn Quốc cần hướng tới hợp tác công nghệ, cùng phát triển dự án với doanh nghiệp và nguồn nhân lực Việt Nam, thay vì chỉ tập trung vào hoạt động xuất khẩu.

Phát triển nguồn nhân lực - nền tảng cho hợp tác bền vững

Không chỉ kết nối doanh nghiệp, HCMC K-Brand Expo 2026 còn mở rộng hệ sinh thái sang các trường đại học, startup và cộng đồng đổi mới sáng tạo thông qua các chương trình INNOSTAR và VENTURE STAR.

Điểm mới của INNOSTAR năm nay là mô hình Hackathon, nơi sinh viên Việt Nam và Hàn Quốc cùng lập nhóm, nghiên cứu thị trường, phát triển ý tưởng và xây dựng mô hình kinh doanh trước khi thuyết trình trước các chuyên gia và nhà đầu tư. Mô hình này được kỳ vọng giúp hình thành đội ngũ nhân lực trẻ có tư duy toàn cầu và khả năng hợp tác xuyên biên giới.

Trong khi đó, VENTURE STAR tiếp tục đồng hành cùng startup hai nước ở giai đoạn tăng trưởng. Điểm đáng chú ý là 5 startup Việt Nam sẽ được hỗ trợ không gian làm việc tại tỉnh Jeonbuk nếu mở rộng hoạt động sang Hàn Quốc, còn SIHUB sẽ hỗ trợ tương tự cho các startup Hàn Quốc khi thâm nhập thị trường Việt Nam. Đây được xem là bước tiến từ hoạt động xúc tiến thương mại sang hỗ trợ phát triển doanh nghiệp một cách thực chất và lâu dài.

Động lực mới cho quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, HCMC K-Brand Expo 2026 được kỳ vọng trở thành cầu nối giúp doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, tiếp cận công nghệ mới và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc công nghệ và AI lần đầu tiên trở thành lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất tại triển lãm cũng phản ánh sự chuyển dịch trong hợp tác Việt - Hàn, từ thương mại hàng hóa sang hợp tác về công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp của hai quốc gia mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ của khu vực.