Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tại Khu tưởng niệm Bộ đội An Điền và Khu Di tích lịch sử Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Mậu Thân 1968, xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Thành phố tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và Chương trình gặp mặt, tri ân, giáo dục truyền thống.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, lực lượng dân công hỏa tuyến và Nhân dân Vĩnh Lộc đã hy sinh, đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đây là hoạt động thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho cán bộ, hội viên nông dân.

Sau phần lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu tham dự Chương trình gặp mặt, tri ân và giáo dục truyền thống. Chương trình đã chiếu phim tư liệu “Đêm trắng Vĩnh Lộc”, tái hiện những hy sinh, mất mát của lực lượng dân công hỏa tuyến và Nhân dân Vĩnh Lộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.


Tại chương trình, Hội Nông dân Thành phố đã trao tặng 2 sổ tiết kiệm nghĩa tình, mỗi sổ trị giá 10.000.000 đồng cho 2 nữ dân công hỏa tuyến từng tham gia Chiến dịch Mậu Thân năm 1968; thăm hỏi, tặng quà 6 gia đình hội viên, nông dân là thương binh, bệnh binh trên địa bàn xã Vĩnh Lộc; trao các phần quà tri ân đến đội ngũ đang thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, chăm sóc Khu Di tích lịch sử Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Mậu Thân 1968.



Cùng với hoạt động tại xã Vĩnh Lộc, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hội Nông dân Thành phố đã triển khai chăm lo, thăm hỏi 143 hội viên, nông dân là thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố, với mức hỗ trợ 1.500.000 đồng/người. Các hoạt động thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của tổ chức Hội trong công tác tri ân người có công với cách mạng, nhất là chăm lo cho hội viên, nông dân thuộc diện chính sách còn khó khăn.
