Hội Nông dân TP tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

(VOH) - Chiều 20/12, Hội Nông dân TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020...

Hội Nông dân TPHCM vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và sơ kết 3 năm Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2019.

Hội Nông dân TP tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2019.

Trong 10 năm, các cấp Hội đã vận động hơn 4.400 hội viên, nông dân hiến hơn 2.840.000 m2 đất, đóng góp khoảng 143.000 triệu đồng và 163.000 ngày công lao động để làm mới và sửa chữa đường giao thông nông thôn, nâng cấp kênh mương, góp phần nâng chất tiêu chí giao thông, thủy lợi tại địa phương…

Trong giai đoạn 2017 – 2019, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã tạo động lực giúp hội viên, nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, chuyển đổi các loại cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang các giống mới có chất lượng, hiệu quả cao hơn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phụ trách phía Nam đánh giá cao những thành tích mà Hội Nông dân Thành phố đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời, nhấn mạnh: “Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, văn minh, hiện đại. Vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, đào tạo nghề cho nông dân, xây dựng phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, đặc biệt là các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp”.