Hội Nông dân TPHCM tổ chức chương trình về nguồn tại tỉnh Tây Ninh

(VOH) - Ngày 28/4, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình về nguồn tại tỉnh Tây Ninh nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam (21/4/1961 - 21/4/2021).

Đoàn đại biểu Cán bộ Hội Nông dân giải phóng miền Nam, lãnh đạo Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh các thời kỳ, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh cùng đại diện Thường trực Hội, cán bộ Hội tiêu biểu các xã, phường, thị trấn, đảng viên mới kết nạp tại Hội Nông dân Thành phố Thủ Đức, Quận 12, Bình Tân, Huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, và phường 28, quận Bình Thạnh đã đến dâng hương, dâng hoa tại nhà bia di tích lịch sử cơ quan Hội Nông dân giải phóng miền Nam Việt Nam, và khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương cục miền Nam.

 Đoàn đại biểu chương trình về nguồn đến dâng hương, dâng hoa tại nhà bia di tích lịch sử cơ quan Hội Nông dân giải phóng miền Nam Việt Nam
 Đoàn đại biểu chương trình về nguồn đến dâng hương, dâng hoa tại nhà bia di tích lịch sử cơ quan Hội Nông dân giải phóng miền Nam Việt Nam

Đoàn cũng tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam, giao lưu giữa cán bộ Hội Nông dân Thành phố với các đồng chí Ban Liên lạc Hội Nông dân giải phóng miền Nam và giao lưu với Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh Hội Nông dân Thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng 60 năm Hội Nông dân giải phóng miền Nam: "Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo bước đột phá chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động của cán bộ, hội viên nông dân. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động Hội; chú trọng việc tạo nguồn bồi dưỡng và phát triển Đảng trong tổ chức Hội; tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chất lượng tổ chức Hội cơ sở, hội viên và năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ Hội các cấp được nâng cao.”

Nhân dịp này, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức trao tặng 50 suất học bổng Lương Định Của cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trên địa bàn xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.