Hơn 100 tỷ đồng thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chương trình công tác xã hội

(VOH) - Sáng 4/11, Bộ Tư lệnh TP đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2015 và 10 năm thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự.

Ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP; đại tá Lê Bửu Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh quân khu 7 đã đến dự.

Các tân binh trong lễ giao quân đợt 2 năm 2015. Ảnh: baogiaothong

Năm 2015, thành phố thực hiện chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ thi hành nghĩa vụ quân sự và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân là 4.850 công dân; tiếp nhận, huấn luyện hơn 200 công dân theo chỉ đạo của Quân khu; quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Về việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự 2006 - 2015, trong 10 năm qua, thành phố luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu, là một trong những địa phương có kết quả giao quân đạt chất lượng cao về cử Đảng viên nhập ngũ, công dân có trình độ Đại học, cao đẳng, trung cấp và sức khỏe loại 1, loại 2...; nhiều chính sách hậu phương quân đội, chương trình công tác xã hội được triển khai đồng bộ với tổng số tiền hỗ trợ hơn 100 tỷ đồng.

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự với nhiều điểm mới như: các tỉnh thành sẽ giao quân 1 lần trong năm, công dân tốt nghiệp Đại học, cao đẳng độ tuổi gọi nhập ngũ đến 27 tuổi.

Ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố chỉ đạo: cần phấn đấu trên 50% thanh niên tham gia xây dựng lực lượng vũ tranh có trình độ trung học, cao đẳng trở lên; công tác tuyển chọn phải có sự chuẩn bị thật tốt. Trong hơn 41.000 công dân thanh gia tuyển quân trong 10 năm qua cần thống kê có bao nhiêu thanh niên tình nguyện, bao nhiều người trở thành nhà khoa học... từ đó, có những cơ sở để thành phố thực hiện báo cáo về thực hiện nghĩa vụ quân sự với đất nước, góp phần xây dựng lực lượng  chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại.

Tại hội nghị, 50 tập thể, 46 cá nhân và 33 gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã vinh dự nhận bằng khen của UBND TP.