Hơn 18 tỷ đồng chăm lo cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin

(VOH) - Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM vừa thông báo các hoạt động nhân kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam.

Giáo sư, Bác Sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam chia sẻ các hoạt động đòi công lý cho nạn nhân da cam tại buổi họp giới thiệu chương trình.

Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam tại TPHCM sẽ có các sự kiện chính: họp mặt kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam vào ngày 6/8 tại Hội trường Thành ủy; Trưng bày ảnh về thảm họa da cam tại Bảo tàng chứng tích chiến tranh; Trao vốn, trao nhà tình thương cho các nạn nhân da cam; trao học bổng cho con em của nạn nhân da cam/dioxin. Tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ dồng.

Hội kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục giúp đỡ nạn nhân da cam về vật chất và tinh thần, tạo sự quan tâm, ủng hộ dư luận trong nước và quốc tế đối với cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Khách nước ngoài tham quan trưng bày ảnh về thảm họa da cam tại Bảo tàng chứng tích chiến tranh.

Từ năm 2005 đến nay, Hội đã vận động tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ tiền và hiện vật chăm lo cho 5.000 lượt nạn nhân. Tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng.