Hợp long cầu Phước Lộc ở Nhà Bè, dự kiến thông xe tháng 12/2020

(VOH) - Cầu Phước Lộc dài 386 m bắc qua rạch Cây Khô nối xã Phước Kiển với Phước Lộc, huyện Nhà Bè đã hợp long vào sáng nay sau 8 năm thi công.

Sáng 12/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM phối hợp với UBND H.Nhà Bè, Sở Giao thông vận tải TP tổ chức lễ hợp long cầu Phước Lộc nối 2 xã Phước Kiển và Phước Lộc, H.Nhà Bè. Đây là một trong các dự án giao thông trọng điểm của TPHCM nhằm cải thiện tình trạng giao thông, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn TPHCM.

Hợp long cây cầu sau 8 năm thi công
Hợp long cây cầu sau 8 năm thi công

Cầu có tổng vốn đầu tư là 405 tỷ đồng (hoàn thành 90% khối lượng), nằm trên đường Đào Sư Tích, thi công trên chiều dài 710 m, trong đó cầu dài 386 m, rộng hơn 10 m cho hai làn xe cùng lề đi bộ. Chiều dài đường đầu cầu phía xã Phước Kiển là 143 m, phía xã Phước Lộc dài 180 m.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước Lộc được khởi công xây dựng từ tháng 6/2012 dự kiến hoàn thành sau 17 tháng thay cầu cũ rộng hơn 2 m, bị xuống cấp do xây từ lâu.

Dự án cầu Phước Lộc gồm 5 gói thầu xây lắp cầu chính, cầu dẫn, đường dẫn, lan can - chiếu sáng và cây xanh. Tuy nhiên, đến tháng 7/2013 do vướng giải phóng mặt bằng dẫn đến công trình bị chậm tiến độ. Năm ngoái, huyện Nhà Bè đẩy nhanh việc bồi thường và đến tháng 6 mới đây bàn giao toàn bộ. Sau khi tiếp nhận mặt bằng, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, đơn vị chủ đầu tư cho biết công trình đã xong phần móng trụ cầu và đang thi công phía trên. Dự kiến cầu thông xe tháng 12/2020 và hoàn thành toàn bộ trước Tết Nguyên đán 2021.

Phó chủ tịch UBND TPHCM ông Võ Văn Hoan cho biết cầu hoàn thành sẽ kết nối giao thông phía Tây Nam thành phố, người dân trong khu vực thuận tiện đi lại.

Ở huyện Nhà Bè, còn có dự án cầu Long Kiểng trên đường Lê Văn Lương, nối xã Phước Kiểng và Nhơn Đức, tổng vốn hơn 557 tỷ đồng, khởi công cách đây 2 năm. Tuy nhiên, công trình cũng bị vướng mặt bằng nên hiện ngừng thi công. Cây cầu này dự kiến được thi công trở lại đầu năm 2021 sau khi huyện bàn giao mặt bằng.