Kè chống sạt lở ven sông Sài Gòn đoạn KP 5, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức hoàn thành vượt tiến độ

(VOH) - Công trình khi đi vào hoạt động sẽ góp phần ngăn chặn sạt lở và triều cường cho khu vực này.

Sau 615 ngày thi công khẩn trương, công trình kè chống sạt lở ven sông Sài Gòn đoạn từ cầu Đúc Nhỏ đến tiếp giáp Khu đô thị Vạn Phúc, Khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức đã hoàn thành và đưa vào sử dụng sáng nay 22/8.

Tuyến kè dài hơn 700 m rất kiên cố

Công trình kè chống sạt lở ven sông Sài Gòn đoạn qua Khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước là công trình được quận Thủ Đức chọn làm công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 6, và hưởng ứng đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025. Công trình được triển khai theo quyết định đầu tư của Sở Giao thông vận tải với mục tiêu gia cố phòng chống sạt lở, bảo vệ bờ sông Sài Gòn, đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực, góp phần phòng chống ngập lụt, kiểm soát mực nước thủy triều, đồng thời cải tạo môi trường, cảnh quan và hành lang bảo vệ sông Sài Gòn.

Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Thủ Đức và Nhân dân Khu phố 5 tháo băng khánh thành bờ kè sông Sài Gòn
Đại biểu tham quan tuyến bờ kè sông Sài Gòn

Trong quá trình triển khai, bước đầu dù có khó khăn, nhưng theo ông Nguyễn Hữu Anh Tứ, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, nhờ được sự quan tâm của Thành phố, sự nỗ lực của đơn vị thi công, của chính quyền địa phương và nhất là sự đồng thuận của người dân nên công trình đã hoàn thành vượt tiến độ đến 85 ngày.

Quận Thủ Đức có 1 phần diện tích tự nhiên được bao bọc bởi sông Sài Gòn với nhiều tuyến rạch nhánh và trước đây thường xuyên bị ngập úng bởi triều cường, mưa lớn. Bên cạnh đó do đặc điểm địa hình dòng chảy, điều kiện địa chất và nhất là quá trình xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn sông rạch, khai thác cát bừa bãi đã gây nên hiện tượng sạt lỡ nghiêm trọng.

Tổng chiều dài tuyến kè hơn 700 m, rộng 6 m với tổng vốn đầu tư hơn 191 tỉ đồng. Công trình khi đi vào sử dụng sẽ góp phần chống sạt lở, giữ ổn định bờ sông, bảo vệ tính mạng, tài sản của các hộ dân xung quanh, góp phần tăng thêm mỹ quan dọc bờ sông Sài Gòn.

Cùng với các dự án bảo vệ bờ sông Sài Gòn, tuyến kè đoạn qua Khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức khi đi vào hoạt động sẽ tạo thành một hệ thống đường đê, kết hợp làm tuyến đường du lịch vành đai dọc bờ sông vừa ứng phó với lũ lụt, nước dâng vừa tạo môi trường cảnh quan cho Thành phố.

Tin, ảnh: Ngọc Phong

Dự án chống ngập: Lắp đặt cửa van cống Cây Khô, cuối năm 2020 đưa vào vận hành - Sáng 22/8, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam làm lễ lắp đặt cửa van cống Cây Khô.

Quận Thủ Đức khánh thành công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ quận và Thành phố - Chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Thủ Đức lần thứ 6, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần 11, sáng 21/08 quận Thủ Đức tổ chức lễ công bố hoàn thành xây dựng công trình trường Mầm non Thỏ Ngọc.