Hội nghị quy tụ gần 4.000 đại biểu là nhà khoa học, chuyên gia thú y, doanh nghiệp và nhà quản lý đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện khoa học quốc tế uy tín hàng đầu trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y heo sau hơn 56 năm hình thành và phát triển của hội nghị.
Với chủ đề “Chăm sóc đàn heo vì một môi trường toàn cầu khỏe mạnh và bền vững”, Hội nghị diễn ra từ ngày 16/6 đến ngày 19/6 tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala, do Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đăng cai tổ chức. IPVS 2026 hướng đến tìm kiếm các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm giải quyết những thách thức ngày càng phức tạp của ngành chăn nuôi toàn cầu như dịch bệnh mới nổi, tình trạng kháng kháng sinh, biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh lương thực.
Theo ban tổ chức, trong bối cảnh ngành chăn nuôi thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có, từ dịch bệnh xuyên biên giới đến áp lực giảm phát thải và phát triển bền vững, không có quốc gia nào có thể tự giải quyết các vấn đề này một cách đơn lẻ. Vì vậy, hợp tác quốc tế, chia sẻ tri thức và thúc đẩy nghiên cứu khoa học là chìa khóa để xây dựng một nền chăn nuôi hiện đại, an toàn và có khả năng thích ứng cao.
Hội nghị năm nay nhận được gần 1.000 báo cáo khoa học từ các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới, gồm 22 báo cáo trọng tâm, 124 báo cáo thuyết trình và khoảng 880 báo cáo poster, phản ánh những thành tựu nghiên cứu mới nhất trong ngành.
Trong khuôn khổ hội nghị, các chuyên gia sẽ tập trung thảo luận 12 nhóm chủ đề khoa học chuyên sâu liên quan đến dịch tễ học, vaccine, miễn dịch học, an toàn sinh học, dinh dưỡng, quản lý đàn, phúc lợi động vật, công nghệ chăn nuôi hiện đại và các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường trong sản xuất chăn nuôi.
Song hành với chương trình học thuật, IPVS 2026 còn tổ chức khu triển lãm thương mại chuyên ngành với 41 gian hàng của các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vaccine, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, con giống và thiết bị chuồng trại hiện đại. Đây được xem là không gian kết nối quan trọng giữa giới nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà quản lý nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất.