Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập lực lượng Trinh sát kỹ thuật miền 

(VOH) - Sáng 21/4, Lực lượng trinh sát kỹ thuật miền (B2) tổ chức họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thành lập lực lượng (18/2/1963 - 18/2/2018).

Lực lượng trinh sát kỹ thuật là một bộ phận của phòng Quân báo miền, thuộc quân giải phóng miền Nam; tập hợp cán bộ chiến sĩ ở khắp mọi miền đất nước, vận dụng tài trí, sự quả cảm của mình phát hiện tín hiệu vô tuyến, định vị vị trí của địch phục vụ cho việc chỉ huy, nắm địch, xây dựng kế hoạch tác chiến giúp bộ đội ta giành được nhiều chiến công oai hùng. Lực lượng trinh sát kỹ thuật đã viết nên 16 chữ vàng truyền thống "kiên trì bám địch, chịu đựng gian khổ, tài trí sáng tạo, đoàn kết lập công".

 lực lượng Trinh sát kỹ thuật miền 

Trưởng ban liên lạc truyền thống lực lượng trinh sát kỹ thuật miền Nguyễn Cương Trực phát biểu.

Qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng trinh sát kỹ thuật miền tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, cùng chính quyền giải quyết chính sách, chế độ chờ người có công, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ... góp phần tô đẹp cho hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước.

 lực lượng Trinh sát kỹ thuật miền 

Cựu chiến binh lực lượng trinh sát kỹ thuật miền được Bộ Quốc phòng nhan kỷ niệm chương tình báo quốc phòng Việt Nam.