Kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh

(VOH) - Sáng 1/9, Bộ Tư Lệnh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố (4/9/1945 – 4/9/2022).

Đến dự có Thượng tướng Ngô Minh Tiến, phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịnh UBND thành phố Hồ Chí Minh, Phan Văn Mãi.

Sau thành công Cách mạng tháng Tám năm 1945, ngay khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa non trẻ vừa mới ra đời, thực dân Pháp quay lại cướp nước ta một lần nữa. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp bách của cách mạng tại mặt trận Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định; đêm ngày 4/9/1945, Đoàn trưởng các lực lượng xung phong Công đoàn tụ họp tại trụ sở Tổng Công đoàn Nam Bộ, số 72 đường La-gờ-răng-đi-e (nay là đường Lý Tự Trọng), lập bàn thờ Tổ quốc tuyên thệ: “Là chiến sĩ xung phong Công đoàn, xin thề trước bàn thờ Tổ quốc quyết cùng anh em lao động không nản chí trước khó khăn, không lùi bước trước nguy hiểm để cùng đồng bào bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn non sông”. Sau đó, mỗi đồng chí được cấp một giấy chứng nhận đề là “xung phong – chiến đấu” để đi công tác. Đây là sự kiện quan trọng, là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời của lực lượng vũ trang Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định. Và ngày 4/9/1945 đã trở thành Ngày truyền thống của lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh 1
Đại tá Lê Xuân Thế, phó tư lệnh, tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh thành phố đón nhận Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 2.

Trải qua chặng đường 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với biết bao biến cố, thăng trầm; những cống hiến, hy sinh, những đau thương, mất mát nhưng rất vẻ vang và tự hào; lực lượng vũ trang Thành phố đã 2 lần được phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; có hơn 100 tập thể, trên 130 cá nhân được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố hôm nay luôn ghi nhớ rằng để có được những thành tích ấy, đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ, mất mát, đau thương; đó là sự dệt thêu, vun đắp bằng xương, bằng máu của hàng vạn liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; sự đóng góp công sức, trí tuệ và nhiệt huyết của nhiều thế hệ, từ đó ý thức không ngừng phấn đấu vươn lên ngày càng vững mạnh.

Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư Lênh thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: "Được thừa hưởng nền tảng vững chắc và bề dày truyền thống 77 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; với tài sản vô giá là phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”; với khối óc thông minh, sáng tạo và ý chí kiên cường, bất khuất của Nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định; với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh thành phố phấn khởi, tự hào và tin tưởng rằng, lực lượng vũ trang Thành phố hôm nay và mai sau sẽ đoàn kết, thống nhất từ ý chí đến hành động, nỗ lực vượt mọi khó khăn, viết tiếp những trang sử hào hùng, làm dầy thêm truyền thống “Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng” trong tình hình mới".

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; xung đột vũ trang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gia tăng và gay gắt hơn. Trong nước, địa bàn Quân khu và Thành phố tình hình cơ bản ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá quyết liệt và tinh vi hơn; và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là một trọng điểm. Yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; yêu cầu, nhiệm vụ và “khát vọng” phát triển Thành phố sớm trở thành một siêu độ thị mang tầm vóc khu vực và quốc tế ngày càng lớn và bức thiết hơn đòi hỏi lực lượng vũ trang Thành phố phải luôn có tâm thế, tiềm lực và sức mạnh để tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của Thành phố. Trước tình hình đó, để tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng vũ trang Thành phố vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ông Phan Văn Mãi, chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh đề nghị: "Xây dựng lực lượng vũ trang Thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố. Nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thường trực. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp với chất lượng tổng hợp ngày càng cao; nghiên cứu đề xuất những chủ trương, đề tài, đề án mới về quân sự, quốc phòng địa phương phù hợp với điều kiện phát triển của Thành phố; nhất là trong kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ Thành phố vững chắc".

Kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh 2
Ông Phan Văn Mãi, chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam bày tỏ sự tin tưởng: "Phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng”. Tôi tin tưởng rằng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố luôn đề cao trách nhiệm, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, phát triển cùng cả nước, vì cả nước, xứng đáng với sự tin cậy, giao phó của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương- Bộ Quốc phòng, Đảng ủy và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh".

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Bộ Tư lệnh thành phố vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng nhất; Tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 2 cho Đại tá Lê Xuân Thế, phó tư lệnh, tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh thành phố và Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen cho Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh 3
Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh tặng sách “Lực lượng vũ trang trên tuyến đầu chống dịch tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” và sách “Cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 của lực lượng vũ trang thành phố” cho các đơn vị.

Dịp này, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cũng giới thiệu về 2 quyển sách: “Lực lượng vũ trang trên tuyến đầu chống dịch tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” và sách “Cuộc chiến phòng, chống dịch covid 19 của lực lượng vũ trang thành phố”, ghi dấu lại những hình ảnh, câu chuyện, việc làm vô cùng ý nghĩa của lực lượng vũ trang thành phố trong công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa qua.