Kỷ niệm lần thứ 4350 ngày lập quốc Đại Hàn Dân quốc

(VOH) - Trưa 18/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 4350 ngày lập quốc Đại Hàn Dân quốc.

Phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm, ông Diệp Dũng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, nhấn mạnh mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước qua 25 năm và 9 năm quan hệ đối tác chiến lược đang phát triển mạnh mẽ đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Hai nước là đối tác quan trọng hàng đầu của nhau. 

 Đại Hàn Dân quốc, TPHCM, Việt Nam-Hàn Quốc

Lễ kỷ niệm ngày thành lập Đại Hàn Dân quốc.

Năm 2017 Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam đạt 57,6% tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực văn hóa, giao lưu nhân dân ngày càng mở rộng. Hiện có khoảng 170.000 người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc và khoảng 150.000 người Hàn Quốc sống tại Việt Nam là cầu nối đưa quan hệ hai nước gần gũi hơn. Riêng công tác đối ngoại nhân dân, trong nhiều năm qua Hội hữu nghị cùng doanh nghiệp Hàn Quốc tại TPHCM hỗ trợ học bổng cho sinh viên vượt khó, tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lim Jae Hoon, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM cho biết hai nước đã có mối quan hệ giao lưu thân tình, hiện Hàn Quốc là đối tác lớn của Việt Nam và có hơn 3.000 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam. Ông hy vọng quan hệ hai nước tiếp tục đồng hành cùng nhau phát triển.

Trao học bổng cho học sinh

Trao 20 suất hoc bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học Lê Hoàng, quận Gò Vấp.

Dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc trao 20 suất hoc bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học Lê Hoàng, quận Gò Vấp.