Kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa Bungari  

(VOH) - Tối ngày 3/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam-Bungari TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa Bungari (3/3/1878-3/3/2017).

Tiết mục biểu diễn văn nghệ mừng lễ quốc khánh.

Phát biểu chào mừng tại lễ kỷ niệm, ông Đỗ Hà Nam-Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Bungari TP đã ôn lại truyền thống cách đây 139 năm chiến tranh Nga-Thổ kết thúc, Bungari được giải phóng hoàn toàn khỏi ách đô hộ và chọn ngày 3/3 là ngày Quốc khánh Bungari.

Tự hào về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước được khẳng định qua thời gian và tiếp tục được gìn giữ và phát triển, Bungari là đất nước đã đào tạo cho Việt Nam hàng nghìn cán bộ, chuyên gia và hàng vạn công nhân lành nghề. Trong thời gian qua, hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao, ký kết nhiều văn kiện hợp tác, tạo cơ sở cho sự phát triển quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững.

Ông Evgueni Stoytchev-Đại sứ Cộng hòa Bungari tại Việt Nam nhấn mạnh về mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Bungari đã được nhiều thế hệ nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp và ngày càng phát triển.