“Lắng nghe - Chia sẻ - Để doanh nghiệp và chính quyền cùng phát triển bền vững” – Đây là kết quả được hướng tới tại hội nghị gặp gỡ và đối thoại giữa lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa với doanh nghiệp năm 2026 chủ đề: “Kết nối - Đồng hành - Phát triển”, diễn ra ngày 19/6.
Nhiều vấn đề được doanh nghiệp đặt ra là: giải pháp cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; việc triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhất là các hộ kinh doanh đang chuyển đổi thành doanh nghiệp; vấn đề về bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị…
Trả lời câu hỏi liên quan đến việc quy hoạch bãi đỗ xe, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như lưu thông, ông Nguyễn Anh Quang, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị Phường Tân Sơn Hòa cho biết, “Đơn vị sẽ tham mưu với UBND Phường, mời Sở Xây dựng thành phố, các đơn vị chức năng cùng tiến hành khảo sát, lấy ý kiến người dân để đánh giá thực trạng từng khu vực, bên cạnh việc xử lý theo Luật sẽ vận động người dân và doanh nghiệp có sự điều chỉnh vừa hài hòa quyền lợi vừa chấp hành đúng quy định”.
Giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế, ông Lê Quốc Hùng - Trưởng Thuế cơ sở 16 cho biết, chính sách gia hạn nộp thuế triển khai trong thời gian qua được xã hội và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá, là có hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn vốn ngắn hạn, thông qua việc chưa phải nộp ngay số thuế phát sinh vào ngân sách; từ đó tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế, trong khi vẫn đảm bảo giảm thiểu tác động cân đối ngân sách. Riêng trong năm 2026, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất… Bộ Tài chính đang trình dự thảo và chắc chắn sẽ ban hành sớm để hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng cần lưu ý, chính sách chỉ có thời hạn trong vòng 1 năm, doanh nghiệp vẫn cần có sự cân đối để tận dụng hiệu quả ưu đãi.
Bà Nguyễn Hạnh Tuyết Trinh, Giám đốc Trung tâm toán tư duy Satamath chia sẻ, “Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp được tham gia gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với ngành chức năng và lãnh đạo địa phương. Doanh nghiệp được cung cấp rất nhiều thông tin, kiến thức hữu ích một cách chính thống, gặp được đúng đơn vị để giải quyết khó khăn cho mình, điều này vô cùng ý nghĩa và doanh nghiệp rất trân quý”.
Phường Tân Sơn Hòa xác định phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Doanh nghiệp không chỉ là động lực của tăng trưởng mà còn đồng hành, là nguồn lực quan trọng góp phần tạo việc làm, chăm lo đời sống người lao động, thúc đẩy sự phát triển của địa phương và của Thành phố. Ông Trần Mình Vũ, chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa nhấn mạnh, “Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành với các doanh nghiệp. Trách nhiệm của chúng tôi sẽ tạo ra một môi trường để các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thuận lợi và phát triển. Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn, doanh nghiệp đồng hành cùng với chính quyền nổ lực, ra sức sáng tạo để việc kinh doanh phát triển, tạo tiền đề phát triển cho địa phương.
Tăng cường sự ổn định an ninh trật tự, tạo môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, Phường Tân Sơn Hòa phát động chương trình “Doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền địa phương chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa không ma túy”; Hội Doanh nghiệp phường tham gia mô hình “Chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa hạnh phúc”. Bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư phường Tân Sơn Hòa khẳng định, “Phát triển kinh tế phải đi đôi với xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và hạnh phúc. Một địa bàn bình yên, ổn định chính là nền tảng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững. Chúng tôi tin tưởng rằng, khi mỗi doanh nghiệp là một môi trường làm việc an toàn, không ma tuý; mỗi gia đình là một điểm tựa, mỗi khu phố là một pháo đài phòng ngừa thì chúng ta sẽ chung tay xây dựng phường Tân Sơn Hòa không ma tuý; xây dựng TPHCM phát triển, văn minh, nghĩa tình, an toàn, hạnh phúc”.
Dịp này, nhiều doanh nghiệp đã tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, tham gia đóng góp Quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc; Quỹ vì người nghèo và nhiều chương trình nhân văn, nghĩa tình.



