Lãnh đạo TPHCM kiểm tra 3 chợ đầu mối

(VOH) - Từ 20 giờ ngày 03/02/2016 đến 02 giờ ngày 04/02/2016, Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa dẫn đầu đoàn cùng các sở ngành kiểm tra 3 chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, Hóc Môn và Bình Điền.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa kiểm tra hàng hóa tại chợ đầu mối Thủ Đức.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức, đêm 24 tháng chạp âm lịch, lượng hàng về chợ khoảng 4.500 tấn/đêm, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo 3 ngày cao điểm Tết, lượng hàng về chợ tăng mạnh lên 6.000-7.000 tấn/đêm.

Dự báo giá cả dao động nhẹ ở mặt hàng trái cây và hoa tươi do tăng nhu cầu chưng trong dịp Tết. Trong năm qua, hàng hóa tại chợ không phát hiện trường hợp nào có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa xem hàng hóa tại nhà lồng hoa, chợ đầu mối Bình Điền.

Ban Giám đốc các chợ Hóc Môn và Bình Điền, dự báo lượng hàng về chợ cũng tăng dần từ nay đến 27 Tết và giảm trở lại vào 2 đêm 28 và 29 Tết, giá cả nhìn chung ổn định; dự báo giá tăng ở 1 vài mặt hàng như: xoài cát Hòa Lộc, bười chưng Tết.

Tại buổi kiểm tra, ông Lê Văn Khoa yêu cầu 3 chợ đầu mối từ nay đến 29 Tết phải theo dõi sát về lượng hàng nhập chợ; đảm bảo nguồn cung hàng hóa, ổn định giá cả, đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy; không để xảy ra tình trạng mất cắp. đảm bảo vệ sinh chợ; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá cục bộ. Nếu có đột biến về lượng hàng và giá cả, các chợ phải báo cáo nhanh về Ban chỉ đạo TPHCM.