Lãnh đạo TPHCM thăm gia đình Liệt sĩ nhân kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

(VOH) - Chiều 26/1, Đoàn lãnh đạo thành phố đã đến thăm, tặng quà gia đình Liệt sĩ, các cá nhân đã tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại quận Phú Nhuận.

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn.

Đoàn đã đến thăm Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Thảo, nguyên Giám đốc Sở Du lịch TPHCM. Bà Nguyễn Thị Thảo từng tham gia hoạt động cách mạng tại Ban An ninh Sài Gòn - Gia Định.

Thay mặt lãnh đạo TP, bà Võ Thị Dung bày tỏ sự trân trọng về những công lao, đóng góp to lớn của bà Nguyễn Thị Thảo cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc, đặc biệt là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Bà Võ Thị Dung tin tưởng, với tinh thần cách mạng của mình, bà Nguyễn Thị Thảo sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho thế hệ trẻ tiếp tục học tập, có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng, bảo vệ TP, đất nước.

Đoàn lãnh đạo TP thăm bà Phan Thị Thúy, người từng tham gia lực lượng vũ trang Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm ông Trần Cường, nguyên Phó Giám đốc Công an TP; từng tham gia huấn luyện trinh sát trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968  và bà Phan Thị Thúy, người từng tham gia lực lượng vũ trang Biệt động Sài Gòn - Gia Định, tham gia bảo vệ cán bộ và cất giữ vũ khí phục vụ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Dịp này, đoàn cũng đã đến thăm gia đình ông Phan Văn Bình (con Liệt sĩ Phan Văn Hân, nguyên Bí thư phân khu 2, Khu ủy Sài Gòn - Gia Định).