Lãnh đạo TPHCM thăm, tặng quà cho lực lượng chốt chặn biên giới tỉnh Long An

(VOH) - Ngày 5/5, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, trưởng đoàn công tác có chuyến thăm, tặng quà nhằm động viên tinh thần các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19 tuyến biên giới.

Tham gia đoàn công tác còn có đại diện lãnh đạo UBMTTQ VN TPHCM, Bộ Tư lệnh Thành, Bộ đội biên phòng thành phố. 

Tại bộ chỉ huy Biên Phòng tỉnh Long An, thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao tặng hơn 1 tỷ đồng, gồm tiền mặt và các phần quà là nhu yếu phẩm cần thiết nhằm hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An, đặc biệt là các chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ tuần tra canh gác Đồn biên Phòng Long Khốt, huyện Tân Hưng.

Lãnh đạo TPHCM thăm, tặng quà cho lực lượng chốt chặn biên giới tỉnh Long An 1
Đoàn lãnh đạo thành phố HCM thăm các chiến sĩ tại một chốt tuần tra được dựng tạm thuộc đồn biên phòng Long Khốt.

Chia sẻ về những khó khăn thiếu thốn của các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức bày tỏ: "Hy vọng những món quà nho nhỏ này thể hiện được sự chia sẻ tình cảm của Đảng bộ, Chính quyền và người dân thành phố đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ hết sức to lớn vì sự bình yên của người dân Việt Nam. Nhân đây cũng xin chúc mừng những thành tựu về kinh tế của tỉnh, những kết quả đạt được của lực lượng bộ đội biên phòng Long An trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tôi xin chúc các đồng chí luôn đạt những thành tựu mới, thắng lợi mới trong thời gian tới."  

Thay mặt lực lượng biên phòng tỉnh, đại tá Phạm Phước, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Long An gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM và cho biết hiện nay do tình hình biên giới khá phức tạp nên các lực lượng khác hiện nay tăng cường về trên tuyến biên giới khá đông, số lực lượng anh em thường trực trên tuyến biên giới rất lớn cho nên công tác đảm bảo đời sống vật chất tinh thần phải đặt ra cho bộ đội biên phòng rất là nặng nề. Chính từ chỗ đó, Bộ chỉ huy đã chỉ đạo làm sao đoàn kết thống nhất được các lực lượng để phát huy vai trò trách nhiệm cho anh em yên tâm phấn khởi và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Lãnh đạo TPHCM thăm, tặng quà cho lực lượng chốt chặn biên giới tỉnh Long An 2
Đoàn lãnh đạo do phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trưởng đoàn trao quà tượng trưng cho bộ đội biên phòng tỉnh Long An

Cũng theo thông tin từ UB MTTQVN TPHCM, ngoài việc vận động tài lực vật lực hỗ trợ các tỉnh vùng biên giới phía nam, sắp tới sẽ hỗ trợ kiều bào gốc Việt và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại nước Campuchia và nước Lào bị ảnh hưởng dịch Covid-19 với số tiền 2 tỷ 500 triệu đồng.