Lễ hội Nghinh Ông TPHCM 2026 kết nối văn hóa biển Cần Giờ và Vũng Tàu

"Tết biển" Nghinh Ông 2026 bất ngờ mở rộng: Cần Giờ bắt tay Vũng Tàu! Hai di sản quốc gia hợp nhất, tạo nên kỳ lễ độc đáo, quảng bá văn hóa biển TPHCM.

Tối 24/9, tại Công viên Cần Thạnh, xã Cần Giờ, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp UBND xã Cần Giờ tổ chức chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Nghinh Ông TPHCM năm 2026, chủ đề “Khởi vượng tinh hoa”. Điểm mới của lễ hội năm nay là mở rộng không gian, kết nối hoạt động tại Cần Giờ với Vũng Tàu, góp phần quảng bá di sản và phát triển du lịch biển.

Tham dự có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, cùng đông đảo ngư dân và du khách.

Màn múa lân, rồng tạo không khí sôi động trong đêm khai mạc Lễ hội Nghinh Ông TPHCM năm 2026.
Màn múa lân, rồng tạo không khí sôi động trong đêm khai mạc Lễ hội Nghinh Ông TPHCM năm 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, nhấn mạnh Nghinh Ông đã trở thành “Tết biển” của cư dân duyên hải. Đây là dịp bà con tri ân biển cả, tưởng nhớ tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ và cầu mong những chuyến ra khơi bình an.

Điểm mới của lễ hội năm nay là mở rộng không gian tổ chức, kết nối các hoạt động tại Cần Giờ với khu vực Vũng Tàu. Cùng gắn với tín ngưỡng thờ cá Ông, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ và Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu đều đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lần lượt vào năm 2013 và 2023. Việc kết nối hai di sản góp phần quảng bá bản sắc cư dân vùng biển, mở thêm cơ hội để du khách trải nghiệm văn hóa biển TPHCM.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, phát biểu khai mạc Lễ hội Nghinh Ông TPHCM năm 2026. - Ảnh: Văn Phúc

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, nhấn mạnh: “Lễ hội hôm nay không chỉ là ngày hội của bà con ngư dân mà còn là dịp để Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu với bạn bè gần xa một vùng đất độc đáo: rừng ngập mặn Cần Giờ, lá phổi xanh của thành phố, khu dự trữ sinh quyển thế giới; những di tích tín ngưỡng dân gian; và trên hết là con người miền biển chân thành, nghĩa tình. Thông qua lễ hội, chúng ta kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giữ gìn di sản của cha ông, trao truyền cho lớp trẻ tình yêu biển, yêu quê hương, góp phần xây dựng Cần Giờ trở thành điểm đến an toàn và thân thiện.”

Nghi thức thượng đại kỳ tại Công viên Cần Thạnh, mở đầu các hoạt động Lễ hội Nghinh Ông tại Cần Giờ.
Nghi thức thượng đại kỳ tại Công viên Cần Thạnh, mở đầu các hoạt động Lễ hội Nghinh Ông tại Cần Giờ. - Ảnh: Văn Phúc

Tại Cần Giờ, lễ hội diễn ra từ ngày 24 đến 26/9, với các nghi thức truyền thống như lễ thượng đại kỳ, lễ cúng tiền hiền, hậu hiền, bạn cũ, lái xưa và diễu hành thuyền hoa đăng. Sáng 26/9, lễ Nghinh Ông trên biển và đón đoàn Nghinh Ông về Lăng Ông Thủy Tướng là nghi thức trọng tâm.

Các nghệ sĩ tái hiện nét văn hóa và tín ngưỡng của cư dân vùng biển qua hình thức diễn xướng sân khấu.
Các nghệ sĩ tái hiện nét văn hóa và tín ngưỡng của cư dân vùng biển qua hình thức diễn xướng sân khấu. -Ảnh: Văn Phúc

 

Hình ảnh người dân miền biển lao động, kéo lưới được tái hiện trên sân khấu khai mạc lễ hội.
Hình ảnh người dân miền biển lao động, kéo lưới được tái hiện trên sân khấu khai mạc lễ hội. - Ảnh: Văn Phúc

Phần hội có triển lãm về lịch sử lễ hội, làng nghề, ngư cụ và đời sống cư dân vùng biển; biểu diễn hát bội, đờn ca tài tử, lân sư rồng, cùng các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian. Ngày 26 và 27/9, các hoạt động Nghinh Ông Thắng Tam tiếp tục diễn ra tại khu vực Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cần Giờ, trao giấy khen tại Lễ Mừng công ngư dân Cần Giờ năm 2026.
Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cần Giờ, trao giấy khen tại Lễ Mừng công ngư dân Cần Giờ năm 2026. - Ảnh: Văn Phúc

Trước chương trình khai mạc, Lễ Mừng công ngư dân Cần Giờ năm 2026 tôn vinh những đóng góp trong khai thác, nuôi trồng thủy sản và gìn giữ Lăng Ông Thủy Tướng.

Ông Mai Trung Hưng, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, phát biểu tại Lễ Mừng công ngư dân Cần Giờ năm 2026.
Ông Mai Trung Hưng, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, phát biểu tại Lễ Mừng công ngư dân Cần Giờ năm 2026. - Ảnh: Văn Phúc

Theo ông Mai Trung Hưng, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, trong 9 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản của xã đạt hơn 8.200 tấn, gần 74% kế hoạch năm. Gắn thành quả sản xuất với trách nhiệm bảo vệ biển, ông Mai Trung Hưng nhấn mạnh: “Đáng trân trọng hơn, cùng với việc duy trì sản xuất, bà con ngày càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với biển. An toàn khi ra khơi, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chấp hành các quy định chống khai thác IUU, quản lý tàu cá, giám sát hành trình và truy xuất nguồn gốc thủy sản... đang từng bước trở thành yêu cầu không thể thiếu của nghề biển hôm nay. Bởi chúng ta hiểu rằng: muốn biển nuôi sống mình hôm nay thì phải biết giữ gìn biển cho ngày mai.”

Ngư dân Cần Giờ trang hoàng ghe thuyền, tham gia lễ Nghinh Ông trên biển, cầu mong mưa thuận gió hòa, những chuyến ra khơi bình an.
Ngư dân Cần Giờ trang hoàng ghe thuyền, tham gia lễ Nghinh Ông trên biển, cầu mong mưa thuận gió hòa, những chuyến ra khơi bình an (ảnh tư liệu) - Ảnh: Văn Phúc
 
 
 

Thời gian tới, xã Cần Giờ tiếp tục định hướng phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ rừng ngập mặn, nguồn lợi thủy sản; thúc đẩy nuôi trồng sinh thái, chế biến sâu và xây dựng thương hiệu. Việc kết nối sản phẩm thủy sản với thương mại, dịch vụ, du lịch hướng đến nâng cao thu nhập, đồng thời gìn giữ nghề biển và bản sắc địa phương.