Sáng 7/3/2026, Lễ hội Việt - Nhật tại Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 năm 2026 khai mạc tại khu B, Công viên 23/9, phường Bến Thành. Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh nhấn mạnh ý nghĩa của lễ hội năm nay: “ Lễ hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi bước sang thập niên thứ hai phát triển, mở ra một chặng đường mới với nhiều kỳ vọng và cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa hai quốc gia. Đồng thời, đây cũng là Lễ hội Việt – Nhật đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh mới sau khi hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính, trở thành một siêu đô thị có quy mô và tiềm lực phát triển mạnh mẽ hơn, sẵn sàng mở rộng hợp tác quốc tế, trong đó có Nhật Bản – một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Lễ hội không chỉ là sự tiếp nối của một truyền thống tốt đẹp, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đồng hành, hợp tác và cùng kiến tạo tương lai giữa hai dân tộc”.
Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động giao lưu thương mại, ẩm thực và du lịch được tổ chức, cùng các chương trình quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp hai nước. Bên cạnh đó là các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản, hội thảo về xu hướng du lịch Việt Nam - Nhật Bản và hội thảo phát triển nguồn nhân lực cho tương lai bền vững và hướng tới tầm nhìn thành phố Olympic.
Nghị sĩ Thượng viện Nhật Bản bà Hashimoto Seiko- Trưởng ban Ban Tổ chức Lễ hội Việt - Nhật kỳ vọng: “Lễ hội năm nay tiếp tục góp phần tăng cường sự giao lưu hơn nữa giữa Nhật Bản và Việt Nam. Lễ hội có khoảng 160 tổ chức và 300 gian hàng tham gia triển lãm, khoảng 45 tổ chức sẽ biểu diễn trên sân khấu, và nhiều sự kiện khác tạo nên không gian giao lưu Việt – Nhật phong phú và thiết thực. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp 2 nước giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác”.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định, Lễ hội Việt - Nhật đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, tiêu biểu cho quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, được người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, người dân hai nước Việt Nam, Nhật Bản nói chung mong chờ hàng năm: “Sau hơn 10 năm hình thành, Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh không đơn thuần là sự kiện giao lưu văn hóa, mà còn là sự kết nối giá trị, vun đắp tình hữu nghị gắn bó giữa hai dân tộc và tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản”.
Tại lễ hội năm nay, nhiều hoạt động mới cũng được tổ chức nhằm thu hút giới trẻ, như sự kiện Cos Mic ASia lần đầu tiên xuất hiện tại lễ hội; cuộc thi thiết kế áo dài; workshop thiết kế kimono; lễ hội Yosakoi lần thứ nhất; cùng các chương trình biểu diễn và giao lưu nhã nhạc Việt Nam - Nhật Bản. Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động thể thao và giao lưu cộng đồng như trượt ván, nhảy breaking, nhảy dây Double Dutch, biểu diễn xe đạp và chương trình đạp xe hữu nghị. Các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Việt Nam, Nhật Bản hứa hẹn mang đến các màn trình diễn sôi động và hấp dẫn cho người dân và du khách.

