Mỗi cán bộ hội, đảng viên cần làm tốt trách nhiệm nêu gương

(VOH) – Hội Nông dân TPHCM đã tặng bằng khen cho 15 tập thể, 31 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2019.

Sáng nay, 10/10, Hội Nông dân TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên dương gương điển hình Dân vận khéo năm 2019.

tặng bằng khen cho các tập thể thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019

Tặng bằng khen cho các tập thể thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, tư tưởng, hành động của cán bộ, hội viên, nông dân. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, thực hành chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp Hội trở nên tự giác và thường xuyên hơn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân thành phố.

Nổi bật là phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc lấy sức dân chăm lo cho dân, hỗ trợ nông dân có hoàn cảnh khó khăn cây con giống, khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất. Chương trình “Tết làm điều hay” tổ chức hàng năm đã vận động chăm lo quà Tết, trao tặng nhà tình thương, học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, công cụ sản xuất… cho nông dân nghèo. Các cấp Hội còn vận động nông dân đóng góp hơn 34 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới…

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi cho biết, khi triển khai có chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động trong công tác và sinh hoạt hằng ngày. Mỗi cán bộ, hội viên, nông dân đều nêu gương làm theo Bác về tư tưởng, đạo đức, phong cách, tác phong, lề lối làm việc.

“Nhiều phong trào sôi nổi, cách làm hay như phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Nhiều hội viên nông dân cũng được hướng dẫn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, hướng dẫn vay vốn để phát triển kinh tế gia đình.”, bà Tuyết nói.

giao liuuGiao lưu với các cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cá nhân điển hình

Giao lưu với các cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cá nhân điển hình Dân vận khéo năm 2019

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đánh giá từ Hội Nông dân Thành phố trong 3 năm qua đã có nhiều nỗ lực, tích cực thực hiện Chỉ thị 05, đã phát động rộng rãi đến các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua Dân vận khéo.

Trong đó, có những mô hình, việc làm cụ thể như tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác, xây khuôn rau dinh dưỡng gia đình, vườn rau nghĩa tình để tặng mẹ Việt Nam anh hùng… Nổi bật là phát huy vai trò của 93 câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đăng ký thực hiện nhiều công trình để hỗ trợ chăm lo cho nông dân khó khăn.

Trong thời gian tới, Hội cần tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về việc thực hiện Chỉ thị 05, về công tác dân vận, và phong trào thi đua Dân vận khéo.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp đề nghị mỗi cán bộ hội, đảng viên cần làm tốt trách nhiệm nêu gương. Phát huy vai trò người đứng đầu và trách nhiệm gương mẫu của các đồng chí trong Ban chấp hành Hội Nông dân từ cấp quận, huyện đến phường, xã, tăng cường đi cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, bức xúc của hội viên nông dân để tham mưu, đề xuất, giải quyết các phản ánh, kiến nghị.

Dịp này, Hội Nông dân Thành phố đã tặng bằng khen cho 15 tập thể, 31 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019; tặng giấy khen cho 10 tập thể, 9 cá nhân điển hình Dân vận khéo năm 2019.  

“Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” lần thứ 19 năm 2019 - (VOH) - Chương trình nhằm kêu gọi sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân thành phố, tiếp tục ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", kịp thời chăm lo các nhu cầu thiết thực của hộ nghèo, hộ thoát nghèo bền vững.