Văn kiện lần này được đánh giá có nhiều điểm mới, mang tầm nhìn chiến lược, thể hiện tư duy “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, hướng tới mục tiêu đưa TPHCM phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị văn minh, hiện đại và nghĩa tình.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh cho biết, Văn kiện được xây dựng trên cơ sở tích hợp từ ba địa phương sau sắp xếp, kế thừa tinh thần Nghị quyết Đại hội MTTQ TPHCM lần thứ X, đồng thời thể hiện rõ tầm nhìn mới của thành phố trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
Đánh giá về Văn kiện, ông Đặng Văn Khoa – Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM, nhấn mạnh kỳ vọng của người dân đối với sự đột phá trong phát triển bền vững.
Ông cho rằng, các nội dung về bảo vệ thiên nhiên và môi trường không chỉ mang tính điều chỉnh mà đã được nâng lên thành định hướng mang tính căn cơ, gắn với ba trụ cột phát triển: kinh tế, xã hội, môi trường.
Người dân kỳ vọng các chủ trương lớn được cụ thể hóa thành chương trình hành động rõ ràng, có mục tiêu, có số liệu, có người chịu trách nhiệm và có cơ chế giám sát chặt chẽ từ Nhà nước, các tổ chức dân cử cũng như nhân dân.
Cùng quan điểm về tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, đại biểu Trương Vĩnh Thọ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Long, nhận định việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã tạo nên sự hài hòa, thống nhất và phản ánh đúng nguyện vọng của nhân dân, đoàn viên, hội viên.
Ông đề nghị Mặt trận cần tiếp tục phát huy dân chủ, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, nâng cao vai trò trong chăm lo an sinh, phúc lợi người dân và công tác xã hội ở cơ sở.
Ở góc độ cơ sở, đại biểu Cao Trung Tín, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Cầu Ông Lãnh cho biết, thời gian qua, Mặt trận TPHCM đã triển khai mạnh mẽ các chương trình chăm lo an sinh xã hội, nhất là đối với các hộ khó khăn, hộ yếu thế.
Ông đánh giá cao tinh thần đổi mới trong Văn kiện nhiệm kỳ tới, đặc biệt là các định hướng về chuyển đổi số trong hoạt động Mặt trận, xây dựng khu dân cư đoàn kết – nghĩa tình – tự quản, và sự sâu sát trong các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ thiên tai, bão lũ.
Tại Hội nghị, đại biểu Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM, phân tích sâu về mối quan hệ giữa phát triển con người, chỉ số HDI và vai trò của thanh niên trong giai đoạn mới.
Ông nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng sức khỏe nhân dân, nhất là sức khỏe thanh niên, trong bối cảnh tỷ lệ thừa cân, béo phì đã chạm mức 25% và các bệnh không lây nhiễm chiếm hơn 70% gánh nặng bệnh tật. Tuổi thọ người Việt tăng nhưng “tuổi thọ khỏe mạnh” chưa theo kịp, đòi hỏi sự đầu tư mạnh mẽ hơn cho y tế dự phòng, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe tâm thần và kiến tạo môi trường sống tích cực cho giới trẻ.
Theo ông Khoa, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội cần tiếp tục tham mưu cơ chế, chính sách để tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu, mở rộng các chương trình dự phòng, tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe sinh sản; đồng thời xây dựng những không gian sống lành mạnh, an toàn, giúp người dân cảm nhận rõ sự quan tâm của các cấp, ngành.
Những ý kiến tâm huyết được trình bày tại Hội nghị lần thứ nhất đã góp phần hoàn thiện Văn kiện Đại hội, xác định rõ hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc TPHCM trong nhiệm kỳ mới: củng cố khối đại đoàn kết, tăng cường giám sát – phản biện, chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng môi trường sống an toàn, nhân văn. Tất cả hướng đến mục tiêu xây dựng một TPHCM văn minh – hiện đại – nghĩa tình, góp phần khơi dậy “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.


