Năm 2021 - Bộ Tư lệnh Thành phố duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu

(VOH) - “Năm 2021-Bộ Tư lệnh TP duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu”, đây là 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Hội nghị Quân chính Bộ Tư lệnh TPHCM năm 2020 diễn ra ngày 19/12.

Năm 2020, mặc dù trong điều kiện hết sức khó khăn, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh; nhưng Bộ Tư lệnh Thành phố đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ, một số nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Nổi bật là thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên nắm, đánh giá, dự bảo đúng tình hình, đề xuất và triển khai xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống. Lực lượng vũ trang thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn cao điểm các dịp lễ, tết, các sự kiện trọng đại được tổ chức trên địa bàn thành phố; đặc biệt là bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Năm 2021 - Bộ Tư lệnh thành phố duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu

Toàn cảnh hội nghị.

Quán triệt phương châm “chống dịch như chống giặc”, Bộ Tư lệnh Thành phố đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tổ chức diễn tập phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt kết quả tốt. Đặc biệt, tính đến thời điểm này, 100 % các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Thành phố không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị.

Phong trào thi đua quyết thắng diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước do Thành phố phát động, tạo động lực quan trọng để lực lượng vũ trang thành phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh thành phố còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, gắn kết thân thiện với đồng bào dân tộc, tôn giáo. Tuy nhiên, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung vẫn phải chủ động ứng phó trước những tình huống đe dọa đến an ninh, quốc phòng.

Thượng tá Phan Văn Điền, phó tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh thành phố dự báo một số vấn đề có thể xảy ra đòi hỏi công tác an ninh quốc phòng địa phương càng phải chú trọng, thực hiện tốt hơn: "Tình hình thế giới, khu vực sẽ còn tiếp tục có những diễn biến, thay đổi phức tạp. Tuy nhiên, hòa bình, hợp tác vẫn là xu thế chủ đạo của thế giới hiện nay. Trong nước, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng những vấn đề bất cập trong xã hội , tình hình biển đông, tình hình dịch bệnh, giải quyết khiếu kiện đất đai nhất là thời điểm nước ta diễn ra đại hội Đảng, bấu cử Quốc hội… chúng sẽ tăng cường các hoạt động lôi kéo, móc nối, xây dựng lực lượng để thực hiện các hoạt động chống phá khi có thời cơ, Tình hình phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội, đặc biệt tội phạm sử dụng công nghệ cao, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, tội phạm có yếu tố nước ngoài còn tiềm ẩn và phức tạp".

Thực hiện phương châm xây dựng lực lượng vũ trang thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, có số lượng phù hợp, chất lượng cao, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Bộ Tư lệnh Thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh bộ Tư lệnh TPHCM định hướng công tác trong năm 2021: "Năm 2021 tập trung duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn chăm lo tết chu đáo cũng như Đại hội Đảng. Kịp thời tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố kiên quyết không để dịch bệnh tái bùng phát trên địa bàn TPHCM. Các địa phương nhanh chóng triển khai nghị quyết, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2021, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giao bảo đảm chất lượng, chuẩn bị lực lượng, phương tiện ra quân huấn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật".

 Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026. Lực lượng vũ trang Thành phố tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự Thành phố đề ra với nhiều mục tiêu quan trọng. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND Thành phố đề nghị: "Bộ Tư lệnh Thành phố phải là cơ quan trung tâm, để phối hợp với các sở, ban, ngành và các quận huyện thực hiện tốt vai trò tham mưu trong triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng ở địa phương; Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19; Tập trung nắm chắt tình hình trên địa bàn, dự kiến chính xác những tình huống xấu có thể xảy ra, để kịp thời đề xuất cấp ủy và chính quyền địa phương những biện pháp xử trí một cách có hiệu quả các tình huống. Trước hết, tập trung bảo đảm an toàn mọi mặt trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phải chuẩn bị những nội dung liên quan đến quốc phòng an ninh trong đề án thành phố Thủ Đức. Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới".

Năm 2021 - Bộ Tư lệnh thành phố duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu

Các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng.

Năm 2021 - Bộ Tư lệnh thành phố duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu
Các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được Bộ trưởng Bộ quốc phòng tặng cờ thi đua, Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố tặng bằng khen.