Nhìn lại năm 2025, TPHCM đạt nhiều kết quả nổi bật trong bối cảnh vận hành mô hình siêu đô thị sau sắp xếp hành chính. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,03% nếu không tính dầu khí. Thu ngân sách vượt dự toán, môi trường đầu tư cải thiện rõ rệt. Thành phố thu hút khoảng 8,1 tỷ USD vốn FDI, tăng hơn 21% so với cùng kỳ. Nhiều dự án tồn đọng được tháo gỡ, tỷ lệ xử lý đạt khoảng 85%. An ninh trật tự được giữ vững, đời sống người dân ổn định.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá năm 2025 có “nhiều gam sáng”, đồng thời chỉ rõ các tồn tại cần tập trung xử lý trong năm tới.
“Bốn vấn đề mà chúng ta phải tập trung lãnh đạo trong thời gian tới là ô nhiễm môi trường, ngập nước, kẹt xe và phòng, chống ma túy. Bên cạnh đó, những vấn đề tồn tại của các năm trước, trong đó có năm 2025, vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, đặc biệt là đầu tư công và giải ngân đầu tư công.Dù có tăng trưởng, có phát triển và có cải thiện so với trước đây, nhưng so với yêu cầu đặt ra thì vẫn chưa đạt. Theo thông lệ, tỷ lệ giải ngân đầu tư công đến cuối năm phải đạt 100%, trong khi thực tế chúng ta chỉ đạt khoảng 70%. Nếu giải ngân đầu tư công được thực hiện tốt, tốc độ tăng trưởng của Thành phố không chỉ dừng ở mức 8,03%. Vấn đề thứ hai là công tác giải phóng mặt bằng còn chậm. Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm chậm tiến độ giải ngân đầu tư công. Điều này đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc, xác định rõ giải pháp trong thời gian tới để đẩy nhanh đầu tư công.” Chủ tịch UBND TP nhìn nhận.
Năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, triển khai đồng loạt các công trình hạ tầng lớn, đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260 của Quốc hội. Thành phố xác định đây là năm tạo đà quan trọng cho cả nhiệm kỳ, yêu cầu hệ thống chính quyền các cấp chuyển mạnh từ kế hoạch sang hành động, tập trung hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

