Nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động

 (VOH) - Sáng 22/2, Công đoàn Các khu chế xuất và công nghiệp TP tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Sáng 22/2, Công đoàn Các khu chế xuất và công nghiệp TP tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 với trọng tâm là nâng cao chất lượng, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động.

Bên cạnh đó là tăng cường ứng dụng công tin vào công tác quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động công đoàn. Tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với trình độ của công cụ sản xuất trong cách mạng công nghiệp 4.0; đổi mới phương thức tập hợp, tổ chức phong trào…

Tư vấn pháp luật cho công nhân

Năm 2019, công đoàn các KCX-KCN TP tập trung tư vấn pháp luật và bảo vệ quyền lợi người lao động

Chủ tịch Công đoàn Các khu chế xuất và Công nghiệp TP Huỳnh Văn Tuấn cho biết: năm 2018, Công đoàn đã vận động các doanh nghiệp hỗ trợ 4.825 vé xe cho công nhân nhiều năm chưa về quê trong chương trình tấm vé nghĩa tình, với tổng số tiền trên 4,9 tỷ đồng; thăm và tặng 3.000 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê với hơn 1,8 tỷ đồng. Vận động công nhân, viên chức, lao động ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương vào Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” và ủng hộ các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng lũ lụt với số tiền hơn 362 triệu đồng.

Trong năm 2018, Công đoàn đã thành lập được 37 công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên; phát triển 11.506 đoàn viên. Giới thiệu 332 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng…