Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc: Gắn chặt tình làng, nghĩa xóm, tình đoàn kết nhân dân

(VOH) - Sáng 8/11, Ban Công tác Mặt trận khu phố 1, phường 12, Quận 3 tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”.

Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Lệ; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê. 

Báo cáo tại ngày hội, ông Nguyễn Văn Nghiên, Trưởng ban Khu phố 1 cho biết: năm qua, Khu phố 1 đã vượt chuẩn nghèo và cận nghèo theo tiêu chí của thành phố quân bình 36 triệu/người/năm, khu phố hiện không còn hộ cận nghèo; Đã giới thiệu 32 hộ tiếp cận vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để buôn bán, làm kinh tế gia đình, lo cho con đi học; Có 98 đối tượng được trợ cấp thường xuyên gồm các gia đình chính sách và các cụ cao tuổi.

Ngoài ra, khu phố cũng vận động đóng góp, lập sổ tiết kiệm tặng một hộ Đảng viên hưu trí, có con nhiễm chất độc màu da cam vơi bớt lỗi đau trong gia đình là 20 triệu; giúp đỡ một hộ dân bị “bệnh hiểm nghèo chạy thận” rất cần cộng đồng giang tay hỗ trợ để người con có điều kiện tiếp tục theo học với số tiền 20 triệu đồng.

Trong năm 2020, các hộ dân khu phố 1 tự nguyện góp các nguồn quỹ vận động trong dân được trên 60 triệu đồng. Nhân dân khu phố 1 tích cực thực hiện chỉ thị 19 “không xả rác ra đường trên kênh rạch giảm ngập nước vào mùa mưa; hưởng ứng phong trào:“3 không - 3 có”, “3 tiết kiệm - 3 tương trợ” và “5 Không - 3 sạch”; chấp hành tốt trật tự an toàn giao thông, tham gia bảo vệ môi trường, ngày chủ nhật xanh hàng tuần, chung tay xây dựng hẻm 413 sạch, đẹp, tạo nhiều mảng xanh, hưởng ứng phân loại rác tại nguồn, hàng ngày giao rác cho bộ phận thu gom rác dân lập đúng giờ quy định.

Khu phố được công nhận “Khu phố sạch không rác” 2019, ông Nguyễn Văn Nghiên cho biết: "Khu phố 1 có 70% bà con theo đạo, sinh hoạt tại giáo xứ Vườn Xoài. Chúng tôi luôn đoàn kết, sát cánh bên nhau chăm lo cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn với những xuất cơm “Từ thiện”, tặng 500 phần quà cho bà con nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, giáo xứ Vườn Xoài còn thành lập mái ấm “Te-Phan” nhận nuôi 80 cháu khuyết tật, mồ côi. Đặc biệt năm 2020, có một cháu trưởng thành xung phong nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, bảo vệ tổ quốc”.

Bà Nguyễn Ngọc Lan – được biểu dương người tốt việc tốt lần này tại tổ 5 khu phố 1 về thực hiện phân loại rác tại nguồn, giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp. Ngoài ra bà Lan còn là người tham gia đóng góp tích cực cho các phong trào khu phố.

Bà Lan chia sẻ: "Có một số việc mình có thể vận động được bà con tham gia như vệ sinh môi trường, an ninh trật tự hay hiến máu nhân đạo, đóng góp đồng bào bị bão lụt. Mình sống giữ đúng nếp sống văn minh đô thị, thấy cần phải đóng góp là tự nguyện đóng góp ngay".

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của Ban Công tác Mặt trận khu phố 1, phường 12, Quận 3.

Tại ngày hội, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Khu phố 1 như: chăm lo các cụ cao tuổi, chăm sóc các cháu thiếu nhi, giúp đỡ người nghèo, đặc biệt là việc hỗ trợ cho các hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững và hiện khu phố không còn hộ nghèo có thu nhập dưới 36 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh đó bà con còn tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào nhân dân hiến đất mở rộng hẻm 359 Lê Văn Sỹ, phát huy vai trò tự quản của Ban bảo vệ dân phố, nhóm hộ tự quản…. góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; vận động được 100% hộ tham gia thực hiện chỉ thị 19 về việc không xả rác, chất thải ra đường và kênh rạch; ký cam kết thực hiện phân loại rác tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định, kết quả 100% các tuyến hẻm của khu phố sạch đẹp có mảng xanh tạo mỹ quan đô thị.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị Khu phố 1, phường 12, quận 3 lưu  ý: "Cần tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng; Phát huy sự đoàn kết tương thân tương ái cùng nhau khắc phục những vấn đề tồn tại; Thực hiện tốt các quy định của pháp luật nhà nước như giữ gìn vệ sinh môi trường, chấp hành luật giao thông, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; Tiếp tục chăm lo tốt các gia đình chính sách, giúp đỡ những người nghèo, hộ gia đình khó khăn, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh; Giúp đỡ nhau làm kinh tế để vươn lên trong cuộc sống, làm giàu chính đáng".

Tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi tại mái ấm Te–Phan biểu diễn  tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của Ban Công tác Mặt trận khu phố 1, phường 12, Quận 3

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 12 tặng giấy khen cho 8 tập thể xuất sắc tiêu biểu khu phố 1; Biểu dương 10 gương người tốt việc tốt; Khen thưởng 36 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2020; Tặng 5 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi và 10 phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn.