Từ khu vực trung tâm đô thị đến vùng ven biển, đảo xa, các điểm bỏ phiếu được trang trí cờ hoa trang trọng, tạo nên bầu không khí thiêng liêng, trang nghiêm của ngày hội dân chủ.
Ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Các điểm bầu cử được tổ chức khoa học, bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia bỏ phiếu.
Tại khu vực bỏ phiếu số 14, đơn vị bầu cử số 5 xã Hóc Môn, lễ khai mạc bầu cử diễn ra trong không khí trang nghiêm. Sau nghi thức chào cờ, đại diện tổ bầu cử tuyên bố khai mạc ngày bầu cử và nhấn mạnh ý nghĩa chính trị đặc biệt của sự kiện.
Theo đại diện tổ bầu cử, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng của toàn dân nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri.
Trước giờ bỏ phiếu, tổ bầu cử tiến hành kiểm tra các thùng phiếu chính và thùng phiếu phụ trước sự chứng kiến của cử tri nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật.
Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, tổ trưởng tổ bầu cử tuyên bố chính thức bắt đầu cuộc bầu cử. Những lá phiếu đầu tiên được bỏ vào thùng phiếu trong sự chứng kiến của đông đảo cử tri, mở đầu cho ngày hội dân chủ trên khắp cả nước.
Tại xã Hóc Môn, nhiều lãnh đạo Trung ương và TPHCM tham gia bỏ phiếu, trong đó có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM. Các lãnh đạo đã bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 14, Trường THCS Đỗ Văn Dậy. Những lá phiếu đầu tiên được bỏ vào thùng phiếu trong không khí trang nghiêm, mở đầu ngày hội dân chủ của cử tri địa phương.
Chia sẻ sau khi thực hiện quyền bầu cử, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bày tỏ niềm vui và sự phấn khởi trước không khí ngày hội non sông. “Về bản thân tôi, với tư cách là người đã tham gia nhiều khóa Quốc hội và cả Hội đồng nhân dân, tôi có một cảm nhận rằng Quốc hội cũng như Hội đồng nhân dân các cấp mỗi ngày đều có sự đổi mới rất nhanh chóng và thực sự hoạt động ngày càng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn. Đây cũng là một “trường học lớn” dành cho tất cả những người có cơ hội tham gia. Cho nên chúng tôi ai cũng mong muốn được là đại biểu để được tham gia vào “trường học lớn” này. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đầy đủ cơ hội đó. Nhưng tôi nghĩ rằng ngay cả khi không được là đại biểu, việc được tham gia vào các hoạt động thời gian vừa qua, từ các hoạt động bên lề cho đến các hoạt động tiếp xúc cử tri, cũng đã là những bài học rất lớn, những kinh nghiệm đáng ghi nhận để phục vụ cho công tác và hoạt động của mình. Đối với bà con cử tri thành phố, tôi mong muốn bà con đi bầu đông đủ để tỷ lệ người tham gia bầu cử của TPHCM đạt mức cao nhất. Các đơn vị bầu cử cần nỗ lực cố gắng để bảo đảm an toàn tuyệt đối và tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con cử tri thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.”
Ghi nhận tại phường Xuân Hòa cho thấy không khí bầu cử diễn ra sôi nổi ngay từ những giờ đầu tiên. Chỉ sau chưa đầy một giờ kể từ khi khai mạc, hàng trăm cử tri đã đến thực hiện quyền công dân.
Các khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng với cờ Đảng, cờ Tổ quốc và các khẩu hiệu tuyên truyền, tạo nên không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân. Lực lượng tình nguyện viên và tổ bầu cử hướng dẫn cử tri thực hiện các bước bỏ phiếu theo đúng quy trình.
Ông Trần Nguyên Phong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường, cho biết địa phương đã chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử. “Lúc này đây, chúng tôi rất vui và tự hào khi sự rạng rỡ trên gương mặt của cử tri là minh chứng cho niềm tin và hy vọng của tất cả cử tri khi hôm nay được cầm lá phiếu trên tay và thể hiện quyền làm chủ của mình. Sự rạng rỡ đó cũng thể hiện rất rõ trên khuôn mặt của anh em trong tổ bầu cử. Điều này cho thấy trong những tháng qua chúng tôi đã chuẩn bị khá đầy đủ, giúp bà con cử tri hôm nay đến đây đi bầu cử một cách thuận lợi nhất.” Ông Phong chia sẻ:
Trong dòng người đến bỏ phiếu tại phường Xuân Hòa, hình ảnh ông Nguyễn Hữu Phước, 88 tuổi, trực tiếp đến phòng bỏ phiếu đã để lại nhiều xúc động. Dù tuổi cao nhưng ông vẫn tự mình đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân. Ông bày tỏ: “Nhân ngày hội non sông năm nay, bản thân tôi đã 88 tuổi. Tuy tuổi cao nhưng may mắn còn sức khỏe để trực tiếp đến phòng phiếu, cầm lá phiếu bầu cho những người đại biểu xứng đáng nhất trước cơ quan quyền lực của Nhà nước. Điều mong mỏi của tôi là sau khi các đại biểu được bầu và trúng cử vào cơ quan quyền lực, hãy bám sát chương trình hành động của mình, luôn tiếp xúc với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức thiết của người dân để đóng góp cho các kỳ họp được tốt đẹp hơn.”
Tại phường Bình Phú, nhiều gia đình ba thế hệ cùng nhau đến điểm bỏ phiếu từ sớm. Hình ảnh giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy đã góp phần tạo nên bầu không khí ấm áp của ngày hội toàn dân. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, một cử tri địa phương, chia sẻ. “Gia đình chúng tôi rất vui khi cùng nhau tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử. Tôi luôn dặn các con, các cháu trong gia đình rằng mỗi lá phiếu trên tay là tiếng nói, là niềm tin gửi gắm vào những người có đức, có tài, có trách nhiệm để đại diện cho nhân dân.”
Tại phường Bình Phú có hơn 52.000 cử tri và được bố trí tại 23 điểm bỏ phiếu. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, công tác bầu cử diễn ra trật tự, an toàn và đúng quy định.
Ông Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường, cho biết. “Để công tác tổ chức bầu cử được thuận lợi, hệ thống chính trị của phường đã vào cuộc rất sớm. Chúng tôi chủ động rà soát, đối chiếu và lập danh sách cử tri, đồng thời tổ chức niêm yết tiểu sử các ứng cử viên. Song song đó là tổ chức các buổi tiếp xúc để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình để nhân dân được rõ. Ngoài ra, bản tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của từng ứng cử viên cũng được gửi đến tận các hộ dân để người dân nghiên cứu kỹ. Qua đó, cử tri có thể sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài để phục vụ cho quê hương và đất nước trong thời gian tới.
Là một trong gần 90.000 cử tri tham gia bỏ phiếu tại phường Vũng Tàu, ông Đỗ Văn Hùng, cử tri khu phố 3, cho biết dù đã tham gia nhiều kỳ bầu cử nhưng lần nào ông cũng cảm thấy phấn khởi. “Tôi đã trải qua tám lần bầu cử và lần nào cũng thấy vui mừng. Đặc biệt kỳ bầu cử lần này diễn ra trong thời điểm thành phố mở rộng địa giới. Mọi người đều rất hân hoan với một tâm thế mới, kỳ vọng vào những điều mới mẻ và tốt đẹp cho thành phố. Thế hệ trẻ là tương lai của đất nước và của thành phố. Các bạn trẻ hãy dùng trí tuệ và công sức của mình để sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng, có tài, có đức, gần dân, yêu dân và chăm lo cho đời sống của nhân dân. Các bạn đừng thờ ơ, mà hãy đóng góp xây dựng chính quyền, vì chính quyền là của dân, do dân và vì dân. Chúng ta hãy cùng hy vọng những điều tốt đẹp cho thành phố.”
Không chỉ tại các phường, xã trên đất liền, công tác bầu cử tại đặc khu Côn Đảo cũng được triển khai đồng bộ, bảo đảm mọi cử tri đều có điều kiện tham gia bỏ phiếu. Toàn địa bàn đặc khu có 5 đơn vị bầu cử với 10 khu vực bỏ phiếu, phục vụ gần 8.000 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo, cho biết địa phương đã chuẩn bị đầy đủ các phương án phục vụ ngày bầu cử. “Ngay từ đầu, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc khu Côn Đảo đã hoàn thành tất cả các khâu chuẩn bị, từ việc thành lập ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử, thành lập các tổ, các ban hỗ trợ công tác bầu cử; đến việc niêm yết danh sách cử tri, tổ chức tiếp xúc, tuyên truyền và chuẩn bị cơ sở vật chất. Cùng với đó là bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình tổ chức bầu cử. Đến thời điểm hiện nay, có thể nói mọi công tác tại đặc khu Côn Đảo đã được triển khai đúng quy định, đúng thời gian và đúng nội dung.” Ông Hiền khẳng định.
Trước ngày bầu cử 15/3, tại các địa bàn đặc thù như vùng biển đảo, đơn vị lực lượng vũ trang, tàu thuyền đang làm nhiệm vụ dài ngày trên biển hoặc khu vực đi lại khó khăn, công tác tổ chức bầu cử sớm đã được triển khai theo đúng quy định của Luật Bầu cử. Tại một số khu vực biển đảo, đồn biên phòng, tàu trực trên biển và các đơn vị làm nhiệm vụ đặc biệt, cử tri đã tham gia bỏ phiếu sớm trong không khí trang nghiêm, đúng quy trình. Việc tổ chức bầu cử sớm góp phần bảo đảm tiến độ chung của cuộc bầu cử, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ và ngư dân đang làm nhiệm vụ vẫn có thể tham gia ngày hội dân chủ của toàn dân.
Theo các chuyên gia, mỗi lá phiếu của cử tri hôm nay không chỉ thể hiện quyền làm chủ của nhân dân mà còn gửi gắm niềm tin và kỳ vọng đối với sự phát triển của đất nước.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, cho rằng lá phiếu năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. “Lá phiếu ngày hôm nay, 15/3/2026, là lá phiếu của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên mà Đảng ta đã xác định cần phải tăng tốc, phát huy khát vọng, niềm tin, tự hào, tự lực, tự tin, tự chủ, tự cường để đất nước chúng ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu. Đây cũng là kỷ nguyên mà chúng ta phải nỗ lực đạt được hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, đất nước ta trở thành nước công nghiệp phát triển, có thu nhập trung bình cao, với GDP bình quân đầu người khoảng 8.500 USD. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam phấn đấu trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, có thu nhập cao. Đó chính là lá phiếu của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên của khát vọng phồn vinh và hạnh phúc.” Ông chia sẻ:
Cách đây 80 năm, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đã đặt nền móng cho nhà nước của dân, do dân và vì dân. Trải qua tám thập kỷ, Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng thể chế và phát triển đất nước.
Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước tiếp tục phát huy truyền thống đó khi tham gia lựa chọn những đại biểu tiêu biểu cho cơ quan quyền lực nhà nước.
TPHCM là một trong những địa phương có quy mô bầu cử lớn nhất cả nước. Theo Ủy ban bầu cử thành phố, toàn thành phố có gần 9,7 triệu cử tri tham gia bầu cử trong ngày 15/3.
Thành phố được chia thành 13 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu 38 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đối với cấp thành phố, có 42 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM, bầu 125 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.
Những lá phiếu được bỏ vào thùng phiếu không chỉ là sự lựa chọn đại biểu mà còn là sự gửi gắm niềm tin của nhân dân vào một nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng về phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 vì thế không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là ngày hội của dân chủ, nơi ý chí và khát vọng của nhân dân được thể hiện qua từng lá phiếu.



