Ngoại giao đô thị tăng khả năng chống chịu, xây dựng đô thị thông minh cho TPHCM

Ngoại giao đô thị không còn là phụ trợ: TP.HCM tiên phong kết nối quốc tế, xây dựng mô hình đô thị thông minh và chống chịu biến đổi khí hậu thế hệ mới.

Trong khuôn khổ Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ 3 năm 2026 lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã cùng thảo luận về ngoại giao đô thị, phát triển kinh tế xanh, tăng khả năng chống chịu, xây dựng đô thị thông minh và kết nối logistics.

img-0290_20260912165407
Ông Ricardo Concepción Rodríguez, Thống đốc tỉnh Artemisa (Cuba) chia sẻ tại phiên thảo luận- Ảnh:BTC

Thông qua các góc nhìn đa chiều, những bài tham luận tại Hội nghị đã khắc họa rõ nét bức tranh hợp tác đô thị đa phương với những nhận định, số liệu và đề xuất dự án vô cùng cụ thể. Trong xu thế số hóa toàn cầu, ứng dụng công nghệ và dữ liệu lớn được các nhà lãnh đạo đô thị xác định là hạ tầng quản trị thiết yếu để nâng cao năng lực phục vụ người dân. Bối cảnh biến đổi khí hậu gia tăng cùng các khủng hoảng đô thị đòi hỏi các chính quyền địa phương phải đóng vai trò nòng cốt trong việc tạo dựng các đô thị chống chịu và trung hòa carbon.

img-0288_20260912165433
Ông Tomohide Sato, Phó Thống đốc vùng Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) trình bày tham luận- Ảnh: BTC

Qua những góc nhìn phong phú, cùng những cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo các địa phương quốc tế tại Hội nghị Thị trưởng FD 2026, đã khẳng định: Ngoại giao đô thị không còn là kênh hỗ trợ phụ trợ, mà đã trở thành một thành tố quan trọng trong cấu trúc đối ngoại chung.

img-0291_20260912165444
Ông Grant Smith, Thị trưởng thành phố Palmerston North, New Zealand- Ảnh:BTC

Việc kết nối các giải pháp đô thị thông minh; xây dựng năng lực chống chịu khí hậu; đẩy mạnh tư duy kinh tế kết nối; cùng triết lý phát triển vì con người đã tạo nên một khuôn thức hợp tác toàn diện.