Người cao tuổi đối thoại với các Sở ngành TPHCM

(VOH) - Sở Lao động Thương Binh và Xã hội thành phố tổ chức "Hội nghị đối thoại giữa Người cao tuổi với các Sở, ngành, các tổ chức, đoàn thể xã hội về chính sách Người cao tuổi".

Hơn 100 người cao tuổi của 24 quận, huyện tham dự.

Kiểm tra sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi. Ảnh: TGTT

Thời gian qua, việc hỗ trợ nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi ở 24 quận, huyện được TP đặc biệt quan tâm. Nhiều bệnh viện thành lập khoa Lão để tiếp nhận, khám ưu tiên cho người cao tuổi. 

Gần 96% người cao tuổi đang hưởng lương hưu được cấp thẻ bảo hiểm y tế...

Toàn thành phố có 1.400 câu lạc bộ văn hóa, thể dục thể thao thu hút sự tham gia của gần 230.000 người cao tuổi.

Theo ý kiến của nhiều người cao tuổi, một số chính sách, chế độ không phù hợp, cần phải điều chỉnh như: giảm độ tuổi hưởng chế độ cho người cao tuổi; thay đổi mức hỗ trợ chúc thọ cho các cụ từ 85 tuổi trở lên.

Chế độ ưu tiên trong giao thông, y tế, sinh hoạt văn hóa... đều chưa phát huy tốt hiệu quả.