Người dân sử dụng ghe cào chích cả tấn cá/ngày tại các dòng kênh

(VOH) - Hiện tượng cá chết trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè; tình trạng sử dụng ghe chích cá với số lượng lớn… là vấn đề được phản ánh tại buổi làm việc.

Ngày 8/5, Đoàn công tác do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố đã khảo sát tuyến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và làm việc với UBND quận 3 về xây dựng tuyến đường văn minh, mỹ quan đô thị và tuyến kênh xanh, sạch, đẹp. Hiện tượng cá chết trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè; tình trạng sử dụng ghe chích cá với số lượng lớn… là vấn đề được phản ánh tại buổi làm việc.

Hiện tượng cá chết trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè,  ghe chích cá

Đoàn công tác Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố đã khảo sát tuyến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và làm việc với UBND quận 3 về xây dựng tuyến đường văn minh, mỹ quan đô thị và tuyến kênh xanh, sạch, đẹp.

Đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố đánh giá, tuyến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè so với trước đây có khởi sắc và chuyển biến đáng kể, dọc tuyến kênh gọn gàng, sạch sẽ. Tuy nhiên, gần đây truyền thông phản ánh trên tuyến kênh này có hiện tượng cá chết nổi trắng mặt nước ở hai bờ kênh. Bên cạnh đó, nhiều cá ngoi lên mặt nước thở yếu do thiếu oxy.

Theo UBND quận 3, do thời tiết thay đổi đột ngột nên mới xảy ra hiện tượng này. Khi trời nắng, các thực vật, tảo thực hiện quang hợp, cung cấp đủ oxy hòa tan. Đến khi mưa, hoạt động quang hợp giảm. Cùng với đó, mỗi lần mưa xuống luồng nước từ kênh tuôn ra mạnh, xói thẳng xuống bùn làm nhiều khí độc trong bùn xì lên, gây ra việc cá chết.

Một nguyên nhân khác là lượng cá ở kênh ngày một đông do các Chùa thả cá phóng sinh, lượng cá sinh sôi ngày một dày đặc nên lượng oxy không đủ cung cấp cho cá.

Sắp tới, quận sẽ tính toán “giảm đàn”, phối hợp với công ty môi trường đô thị và quản lý kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè tiến hành vớt cá phân bổ ra sông Đồng Nai.

Về tình trạng câu chích cá trên kênh, qua kiểm tra đột xuất, ông Phạm Minh Phương – Đội trưởng đội cảnh sát trật tự công an quận 3 cho biết, có tình trạng người dân sử dụng từ 5 đến 7 chiếc ghe cào để chích cá tại các kênh ở 7 phường trên địa bàn quận:

“Vấn đề câu cá, giờ không câu nữa mà chích điện luôn. Tối từ 0 giờ đến 5 giờ sáng. Kênh rạch do thủy lợi quản lý, chúng tôi muốn bắt thì phải xuống sông. Họ ra từ 5 đến 7 chiếc ghe, hai cái ghe chẹt kiểu ghe cào, đẩy điện xuống. Đêm nào cũng vậy. Một ngày 5 cái ghe đó vớt trên 1 tấn cá” - ông Phạm Minh Phương nói.

Hiện trên địa bàn quận có tình trạng vỉa hè vài nơi bị hư hỏng, xuống cấp, tình trạng buôn bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường vẫn còn. Một số tuyến đường có nhiều bao rác để ra bên ngoài gây nên tình trạng nhếch nhác như đường Hoàng Sa, Trường Sa. Quảng cáo rao vặt, nhiều nhất là cho vay tín dụng đen dán nhan nhản trên các trụ điện; tuyến đường Trần Văn Đang có các quán nhậu ồn ào gây mất trật tự công cộng… Để khắc phục tình trạng này, ông Lê Hữu Sơn Tùng – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận 3 cho hay:  “Chúng tôi sẽ cử một tổ đi ghi hình, có thể sáng trưa chiếu hoặc tối, sau đó, các hình ảnh này tập trung chuyển về UBND quận, đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch quận để chỉ đạo xuống các phường xử lý”.

Năm 2017, Đội Quản lý Trật tự đô thị quận 3 đã xử lý gần 1.800 vụ với số tiền xử phạt hơn 900 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu là lập bãi xe chiếm dụng vỉa hè trái phép gần 300 vụ, bày bán kinh doanh lấn chiếm vỉa hè hơn 100 vụ; dừng đỗ xe trái phép hơn 700 vụ…

Lực lượng chức năng cũng tháo gỡ gần 2.900 băng rôn, bảng hiệu quảng cáo ngang dọc.

Hiện có 8 công trình cải tạo vỉa hè được thực hiện với tổng diện tích gần 15.000 m2 trên địa bàn quận bằng nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa; 9 công trình vỉa hè có kết hợp mảng xanh, đầu tư 39 công trình hẻm và đường nội bộ với số tiền gần 33 tỷ đồng.