Những ngày rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026, khu vực Chợ Lớn, TPHCM lại rộn ràng trong không khí lễ hội Nguyên Tiêu, một trong những lễ hội văn hóa truyền thống lớn nhất của cộng đồng người Hoa tại Việt Nam. Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về các tuyến đường quanh phường An Đông và phường Chợ Lớn để hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc với các đoàn diễu hành nghệ thuật, múa lân sư rồng, rước kiệu và các hoạt động tín ngưỡng truyền thống.
Lễ hội Nguyên Tiêu được tổ chức vào rằm tháng Giêng âm lịch, còn gọi là Tết Thượng Nguyên. Đối với cộng đồng người Hoa, đây là dịp khép lại chuỗi ngày Tết Nguyên đán, đồng thời là thời điểm cầu mong một năm mới bình an, thuận lợi và may mắn. Tại Chợ Lớn, lễ hội đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa quen thuộc của cộng đồng cư dân, thu hút đông đảo người dân nhiều nơi đến tham dự mỗi năm.
Năm nay, lễ hội được tổ chức với quy mô lớn, trong đó điểm nhấn là đoàn diễu hành nghệ thuật đường phố quy tụ gần 1.500 diễn viên, nghệ nhân và học sinh, sinh viên đến từ các hội quán, trường học và đơn vị văn hóa nghệ thuật. Các đoàn xe hoa, múa lân, múa rồng, biểu diễn nghệ thuật truyền thống nối dài qua nhiều tuyến phố, tạo nên bức tranh văn hóa rực rỡ giữa lòng khu Chợ Lớn.
Nhiều tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu, vừa giữ nét truyền thống vừa có sự sáng tạo mới, mang lại sức sống hiện đại cho lễ hội. Những màn trống hội dồn dập, tiếng chiêng vang rộn cùng các đoàn lân rồng uốn lượn giữa phố đã thu hút đông đảo người dân đứng kín hai bên đường theo dõi.
Em Liều Yến Lệ, thành viên đoàn biểu diễn thuộc Trường Việt Hoa Quang Chánh, Đồng Nai, cho biết đây là lần thứ năm tham gia lễ hội Nguyên Tiêu tại TPHCM. Lệ chia sẻ mỗi lần góp mặt trong lễ hội đều cảm thấy rất hào hứng và mong chờ, bởi đây là dịp mang ý nghĩa như lễ nghênh ông xuất du đầu năm, khi mọi người cùng cầu mong bình an và phước lành cho cộng đồng.
Liều Yến Lệ cho biết tiết mục năm nay của đội được biến tấu từ điệu múa Anh Ca Vũ truyền thống. “Nhóm lấy hình tượng nữ tướng Hoa Mộc Lan làm trung tâm, kết hợp các động tác múa dùi đặc trưng của Anh Ca Vũ cùng những yếu tố múa cổ truyền Trung Hoa, qua đó thể hiện tinh thần kiên cường, mạnh mẽ của người phụ nữ.”
Không khí lễ hội cũng để lại nhiều ấn tượng với người dân lần đầu tham dự. Cô Đào Nguyệt Hương cư dân tại phường Tân Định chia sẻ đây là lần đầu tiên cô trực tiếp hòa mình vào lễ hội Nguyên Tiêu tại Chợ Lớn. Theo Cô Hương, lễ hội không chỉ náo nhiệt mà còn thể hiện rõ nét các phong tục truyền thống của cộng đồng người Hoa. “Đầu năm được chứng kiến lễ hội như vậy thật sự rất vui. Qua đây mới thấy văn hóa của đất nước mình rất phong phú. Điều quan trọng nhất là phải luôn giữ gìn những nét văn hóa truyền thống này.”
Đối với nhiều bạn trẻ, lễ hội Nguyên Tiêu không chỉ là một hoạt động văn hóa mà còn là cơ hội để hiểu thêm về truyền thống của cộng đồng. Không khí rộn ràng của đoàn rước kiệu và các tiết mục nghệ thuật đã mang lại nhiều cảm xúc cho người tham dự.
Em Đoàn Huỳnh Phượng Trinh tham gia lễ hội cho biết: “Em rất hào hứng và rất vui, vì văn hóa Việt – Hoa đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác đến thế hệ của em. Em mong muốn những giá trị văn hóa này tiếp tục được phát triển hơn nữa để nhiều người có dịp biết đến.”
Trong khuôn khổ Tuần lễ Nguyên Tiêu Xuân Bính Ngọ 2026, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc được tổ chức tại phường An Đông và phường Chợ Lớn như Ngày thơ Việt Nam, Đêm hội Nguyên Tiêu, triển lãm mỹ thuật, tranh thủy mặc, thư pháp và trưng bày ảnh nghệ thuật Lân – Sư – Rồng. Tại các hội quán người Hoa cũng diễn ra nhiều nghi lễ truyền thống như Lễ tế Thánh, đấu thỉnh đèn lộc, biểu diễn ca kịch Quảng Đông, Triều Châu, Phước Kiến, Hải Nam, cùng không gian lồng đèn và khu chụp ảnh linh vật Xuân, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng đầu năm.
Theo bà Huỳnh Thị Ngọc Đẹp, Phó Chủ tịch UBND phường An Đông, lễ hội năm nay được tổ chức quy mô lớn, thu hút gần 1.500 diễn viên và nghệ nhân tham gia, cùng sự góp sức của các hội quán, doanh nghiệp và cộng đồng người Hoa tại Chợ Lớn. “Lễ hội thu hút rất nhiều đồng bào tham gia. Chúng tôi cũng mong muốn du khách đến đây tham quan, thưởng thức lễ hội để thấy rằng người dân luôn trân trọng và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Đồng thời, sự hợp tác và đồng lòng của cộng đồng dân tộc, cùng các hoạt động chung tại đây, sẽ góp phần tạo nên điểm nhấn, thể hiện sự phát triển của thành phố.” bà cho biết.
Không chỉ thu hút người dân trong nước, lễ hội Nguyên Tiêu tại Chợ Lớn còn tạo ấn tượng mạnh đối với du khách quốc tế. Thomas Miller, du khách đến từ Đức, cho biết ông rất ấn tượng khi lần đầu trải nghiệm lễ hội tại TPHCM. “Không khí thật tuyệt vời và tràn đầy năng lượng. Tôi đặc biệt thích màn múa rồng dài và tiếng trống hội rộn ràng. Tôi rất ấn tượng với cách các bạn tôn vinh di sản văn hóa và sự thân thiện của người dân nơi đây.”
Lễ hội Nguyên Tiêu tại Chợ Lớn không chỉ là hoạt động tín ngưỡng đầu năm của cộng đồng người Hoa mà còn trở thành một sự kiện văn hóa đặc sắc của TPHCM. Qua nhiều năm gìn giữ và phát triển, lễ hội đã góp phần tạo nên diện mạo văn hóa đa dạng của đô thị lớn nhất cả nước.
Với giá trị lịch sử, văn hóa và cộng đồng đặc biệt, lễ hội Nguyên Tiêu của người Hoa tại TPHCM đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng thời, đây cũng là một trong 19 lễ hội tiêu biểu của TPHCM, góp phần khẳng định bản sắc văn hóa của thành phố đa dạng, nơi các cộng đồng dân cư cùng chung tay gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống qua nhiều thế hệ.


