Nhiều công trình, sản phẩm làm lợi từ phong trào lao động giỏi - lao động sáng tạo

(VOH) - Liên đoàn Lao động Thành phố vừa cho biết, trong 5 năm (từ 2010 đến 2014), công nhân viên chức lao động thành phố đã hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước.

Bà Võ Thị Dung, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP HCM, tặng hoa cho các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo tại TP HCM. Ảnh: NLĐ

Cụ thể, đối với phong trào thi đua “Lao động giỏi”: đã có trên 12.000 công trình, sản phẩm mới được thực hiện với tổng giá trị đầu tư trên 4.000 tỷ đồng; phong trào “Lao động sáng tạo” đã có 26.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 8.236 đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị làm lợi 386 tỷ đồng, trong đó có 89 đề tài đạt giải của hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật thành phố. Đặc biệt, từ phong trào này đã có 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” và thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo thợ trẻ đã được Ủy ban nhân dân thành phố trao tặng Giải thưởng Tôn Đức Thắng.