![]() |
| Nhiều cửa hàng lề đường, căng băng rôn “bán hàng bình ổn”, khiến người tiêu dùng không thể phân biệt được đâu là điểm bán hàng bình ổn thiệt hay giả. (ảnh minh họa: báo giáo dục) |
Năm 2014 là năm thứ 13 TPHCM thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường đối
với các mặt hàng thiết yếu. Đây là năm TPHCM tiếp tục đột phá, thay đổi hoàn
toàn cách làm trong giai đoạn mới. Chương trình Bình ổn thị trường tại TPHCM đã
trở thành bài học điển hình trong việc kết hợp vai trò quản lý nhà nước và phát
huy sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, tạo hiệu ứng lan tỏa cao trong xã hội.
Với một lực lượng doanh nghiệp tham gia hùng hậu, cung ứng gần 1.000 mặt hàng
thiết yếu, hàng bình ổn tại TPHCM đã đủ chi phối thị trường, ổn định giá cả.
Trong quá trình giám sát việc triển khai thực hiện của các sở ngành và doanh
nghiệp, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng Nhân
dân TPHCM nhận thấy rằng, những năm trước, các doanh nghiệp tham gia chương
trình được hỗ trợ cho vay tạm ứng vốn với lãi suất 0% nhưng đến nay đã là năm
thứ hai TPHCM ngưng việc hỗ trợ cho vay tạm ứng vốn từ ngân sách. Thay vào đó,
TP đã vận động các ngân hàng tham gia vào chương trình, thông qua việc cam kết
dành gói hỗ trợ với lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp bình ổn. Chương trình
nhận được sự đồng thuận rất cao của người dân và sự tham gia rất nhiệt tình của
các doanh nghiệp. Tuy nhiên có một số vấn đề cần được quan tâm thêm được ông
Nguyễn Văn Lâm lưu ý trong phần mở đầu chương trình “Đối thoại cùng chính quyền
thành phố”: “Ở các quận huyện như trong nội thành, các điểm bán cần
có thêm, nhiều hơn và đặc biệt nên đưa các mặt hàng bình ổn vào các chợ
truyền thống để tham gia phong phú hơn về mặt giá cả và chất lượng. Một ý nữa là
cần phát triển thêm các điểm bình ổn trong nội thành, đặc biệt là ở 5 huyện
ngoại thành, ở những khu công nghiệp, khu lưu trú của công nhân để tạo điều kiện
cho người lao động có thu nhập vừa và thấp có điều tiếp cận được với nguồn hàng
bình ổn. Tôi cũng thấy hiện nay có 9 nhóm mặt hàng thì đề nghị Sở công thương
nên vận động thêm”.
Qua 13 năm triển khai, chương trình bình ổn thị trường đã có nhiều tác động đến kinh tế của thành phố, mục tiêu của chương trình đã gắn liền với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, kết nối doanh nghiệp của chương trình với các tỉnh thành miền Đông - Tây Nam bộ để tạo vùng liên kết. Đó cũng cũng là chất vấn của ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng Nhân dân TPHCM đối với các vị khách mời và được ông Trần Thành Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - Satra nhìn nhận: “Tổng Công ty Thương Sài Gòn là những doanh nghiệp vừa sản xuất vừa làm thương mại, do đó các hàng sản xuất đều dùng nguyên liệu từ đồng bằng sông Cửu Long và sản xuất hàng hấu hết phân phối tại nội địa. Một phần nữa như gạo và thủy hải sản chúng tôi dùng cho xuất khẩu, tất cả đều từ sự lao động của người Viêt Nam, hai chương trình này gắn kết với nhau rất chặt chẽ. Nhờ hai chương trình này mà chúng tôi phát triển tốt hơn vì tạo điều kiện cho chúng tôi có thêm thị trường và thêm khách hàng”.
Theo ông Nguyễn Ngọc An, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ súc sản - Vissan thì mặc dù tiêu chí của chương trình yêu cầu giá cả hàng hóa nằm trong chương trình phải thấp hơn giá thị trường từ 5% đến 10% nhưng các doanh nghiệp vẫn không giảm chất lượng sản phẩm để giảm giá thành: “Chúng tôi cố gắng giảm tất cả chi phí trong hoạt động của mình cũng như ứng dụng các khoa học công nghệ để giải quyết được vấn đề tăng năng suất lao động, và cải tổ tái cấu trúc để có được một đội ngũ quản lý tốt nhất. Từ đó tôi nghĩ rằng chúng tôi giữ vững được chất lượng sản phẩm cũng đồng nghĩa tạo cho người tiêu dùng tin tưởng vào hàng Việt Nam nhiều hơn, thúc đẩy người Việt Nam chọn hàng Việt Nam nhiều hơn nữa”.
Bên cạnh việc quan tâm đến giá cả, chất lượng hàng hóa và điểm bán hàng bình ổn thị trường, các cử tri, thính giả tham gia chương trình “Đối thoại cùng chính quyền thành phố” còn nêu nhiều vấn đề khác. Chẳng hạn như trong thời gian vừa qua xuất hiện nhiều cửa hàng lề đường, căng băng rôn “bán hàng bình ổn”, khiến người tiêu dùng không thể phân biệt được đâu là điểm bán hàng bình ổn thiệt hay giả: “Thông qua các khu công nghiệp có một số nơi bán hàng lề đường nhưng lại căng băng rôn hàng bình ổn giá, không biết các điểm này thật giả ra làm sao, làm sao để người dân và công nhân phân biệt được, trong trường hợp như vậy nếu không phải là cửa hàng bình ổn giá thì thành phố can thiệp như thế nào với các trường hợp này ?”.
Trao đổi với thính giả tên Hoàng, ngụ tại quận Tân Bình nêu vấn đề này, ông Nguyễn Nguyên Phương, Trưởng phòng quản lý thương mại, Sở Công thương TPHCM phân tích: “Các điểm bán trong chương trình để nhận diện thì đầu tiên chúng tôi có hướng dẫn treo băng rôn điểm bán hàng bình ổn thị trường hoặc có tên doanh nghiệp tham gia chương trình, việc kiểm tra kiểm soát này chúng tôi cũng đã tham mưu với lãnh đạo thành phố chỉ đạo cho ủy ban nhân dân quận huyện giám sát trên địa bàn, nhưng thực tế địa bàn thành phố rất rộng, các khu công nghiệp - khu chế xuất thường nằm ở khu vực ngoại thành, nên việc kiểm tra kiểm soát chưa phát hiện hết được. Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi của người dân nếu phát hiện các địa điểm này, thì thông tin cho địa phương tại ủy ban phường, quận huyện hoặc trực tiếp cho chúng tôi, chúng tôi cam kết sẽ xử lý nếu chúng tôi phát hiện ra những điều này”.
60 phút phát thanh trực tiếp Chương trình “Đối thoại cùng chính quyền thành phố” với chủ đề “Nhìn lại kết quả thực hiện chương trình bình ổn thị trường thành phố” trên hai sóng AM 610KHz và FM 95,6MHz chưa thể giải đáp hết những thắc mắc và kiến nghị của bà con cử tri. Chương trình tiếp tục ghi nhận những ý kiến phản ánh của bà con cử tri và thính giả để chuyển đến các cơ quan chức năng. Bởi chính sự quan tâm của thính giả cho thấy chương trình bình ổn thị trường của thành phố đã tác động tích cực đến toàn xã hội; góp phần an sinh xã hội thông qua việc đảm bảo chất lượng hàng hóa an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả ổn định và tạo sự lan tỏa, dẫn dắt thị trường./.


