Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức Hội

(VOH) - Theo khảo sát của Hội Liên hiệp phụ nữ phường 7, quận Phú Nhuận, hầu hết gia đình có thành viên bất hảo đều thiếu vắng "bữa cơm gia đình". Xác định đây là "nếp nhà" cần gìn giữ, Hội đã cùng Ban vận động khu phố xây dựng “Bữa cơm gia đình” nhằm từng bước chuyển hóa các đối tượng.

Trường hợp gia đình anh Nguyễn Văn Quý và chị Nguyễn Thị Ánh Hồng ở tổ 12 là một ví dụ. Anh Quý chạy xe ôm còn chị Hồng, làm nghề cắt móng tay, giác hơi dạo. Dù có hai đứa con ngoan hiền nhưng cứ mỗi lần uống rượu, anh lại đánh đập, hành hạ vợ con. Biết hoàn cảnh của gia đình chị Ánh Hồng, Hội liên hiệp phụ nữ phường cùng ban chấp hành chi Hội khu phố 1 nhiều lần đến nhà động viên, giúp đỡ, tuyên truyền vận động gia đình cố gắng thường xuyên  có “bữa cơm gia đình”, giúp anh Quý tránh xa rượu chè đồng thời khơi gợi tình thân giữa vợ chồng, con cái. 

Bữa cơm gia đình của anh Quý - chị Hồng ( nguồn do HLHPN phường 7, quận Phú Nhuận cung cấp ) 

Hội Liên hiệp phụ nữ phường cũng hỗ trợ cho vay vốn làm ăn và trợ cấp học bổng cho hai con của anh chị Quý – Hồng. Nhờ cần cù, siêng năng dựa trên vốn vay của Hội, chị Hồng chăm chỉ làm ăn, nuôi con ăn học và trả được hết nợ. Hiện chị là một tấm gương được tuyên dương điển hình thực hiện tốt vốn vay hiệu quả. Nhờ sự quan tâm của Hội Liên hiệp phụ nữ, hiện nay gia đình anh Quý – chị Hồng đã ổn định cuộc sống, hai con học rất giỏi. Anh Quý ngoài chạy xe ôm, về nhà còn phụ vợ quán xuyến việc nhà, lo cơm nước và đưa đón con đi học. Chị Ánh Hồng tâm sự : “ Đầu tiên tôi vay một triệu đồng để sắm sửa đồ nghề làm tóc, sau đó vay để tu bổ sửa chữa chỗ làm. Dần dần rồi mình cũng trả lại được. Cuộc sống khó khăn mấy nhưng gia đình hạnh phúc, mình luôn luôn giữ cho gia đình trọn vẹn là thấy đủ rồi.

Một trường hợp khác là gia đình anh Nguyễn Giàu và chị Trần Thị Thu có với nhau ba mặt con. Anh Giàu vướng vào tật nghiện rượu. Hễ đi nhậu về là anh đánh chị không sót bữa nào. Có hôm, chị đang bán hàng ngoài chợ, anh cũng kêu bằng được chị về, đánh xong rồi mới cho chị ra chợ bán tiếp. Biết tính chồng chỉ trở tính trở nết khi uống rược và thương ba đứa con thơ dại nên chị đành cắn răng chịu đựng. Chị Thu kể riết rồi quen, cứ mỗi khi nghe chồng gọi là chị lại ba chân bốn cẳng chạy về nhà chịu trận đòn vô lý ấy, rồi mang bộ mặt sưng húp chạy ra chợ bán tiếp. 

Bữa cơm gia đình của anh Giàu và chị Thu ( nguồn do HLHPN phường 7, quận Phú Nhuận cung cấp ) 

Trường hợp của chị Thu cũng đã được Hội Liên hiệp phụ nữ phường ghi nhận. Tổ, hội thay phiên nhau đến động viên, tuyên truyền, giúp anh Giàu khắc phụ tình trạng say xỉn. Hội hỗ trợ cho vợ anh - chị Thu vay vốn tín dụng tiết kiệm để buôn bán thịt heo, hỗ trợ học bổng cho con chị ăn học. Đến nay, anh Giàu giảm bớt tụ tập bạn bè uống rượu và lo chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập. Không chỉ vậy, gia đình anh giàu còn tình nguyện là thành viên câu lạc bộ gia đình phòng chống tệ nạn xã hội.  Chị Trần Thị Thu nhớ lại: “Hồi đó chồng tôi xỉn về hay quậy phá gia đình lắm nhưng mà từ khi được chi hội phụ nữ phường phát động bữa cơm gia đình, ảnh đỡ quậy, không như hồi đó nữa. Sáng đi chạy xe ôm, trưa ảnh về nấu cơm phụ tôi.

Để có được những kết quả này, phải kể đến vai trò Hội Liên Hiệp phụ nữ phường và chi hội tổ. Chị Phạm Thị Minh - chi hội phó chi hội khu phố 1 cho biết: "Mỗi ngõ ngách trong khu phố các chị đều thuộc nằm lòng, nhà ai ra sao, hoàn cảnh thế nào, con cái học hành đến đâu... Hội đều nắm rất rõ. Mỗi ngày, các chị đều dành thời gian hỏi thăm tình hình của những gia đình vừa có người hoàn lương, đối tượng hay say xỉn, hay hành hạ vợ con để động viên, chia sẻ...Nếu phát hiện trường hợp tái phạm, lập tức báo lên ban lãnh đạo cấp Hội để kịp thời có biện pháp hỗ trợ."

Có thể thấy, Hội LHPN phường 7, quận Phú Nhuận sử dụng hiệu quả các nguồn vốn giúp phụ nữ nghèo, giúp họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Từ các nguồn vốn: tín dụng tiết kiệm, ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm…đã có 60% phụ nữ trên địa bàn được tiếp cận các nguồn vốn. Trong đó, có 75% phụ nữ nghèo làm trụ cột được giúp đỡ. Bà Trần Thị Bích Kim, chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ phường 7, quận Phú Nhuận cho rằng : “Mình cố gắng huy động mạnh thường quân ủng hộ, có một khoảng để chi cho hội thi hay hội họp. Chị em tham gia đều có quà hết. Mình phối hợp chăm lo từng thành viên khó khăn, nắm bắt tháo gỡ kịp thời, vì mình có chân rết từ chi hội đến tổ hội.

Kết quả mà Hội LHPN phường 7 đạt được trong thời gian qua đến từ chính sách vay vốn tín dụng giúp cho phụ nữ làm trụ cột trong gia đình thoát nghèo. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố cho biết : “ Chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế cũng như giảm nghèo bền vững được Thành hội TPHCM tập trung khá quyết liệt nên nó đạt được những kết quả tương đối tốt trong những năm qua. Chúng tôi thực hiện liên tục bằng nhiều mô hình, nhiều giải pháp và phấn đấu làm sao trọng tâm là những hộ phụ nữ nghèo và cận nghèo và đặc biệt là những hộ nghèo mà có phụ nữ là trụ cột gia đình. Phấn đấu cứ một chi hội phụ nữ đăng ký một năm như vậy phải hỗ trợ để cho có được một hộ thoát nghèo. Hiện nay, trên hai ngàn chi hội bình quân như vậy mỗi năm ít nhất là giúp cho được trên hai ngàn hộ thoát nghèo bền vững.”

Lấy phương châm "Nơi nào có phụ nữ - Nơi đó có tổ chức Hội" làm kim chỉ nam hoạt động, Hội liên hiệp phụ nữ đã tạo điều kiện cho phụ nữ các cấp tiến bộ và phát triển, xứng đáng với 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà Bác Hồ đã trao tặng.