Nước yếu ở một số phường tại Quận 12 và Gò Vấp do vỡ đường ống D600

(VOH) - Do sự cố vỡ ống truyền dẫn nước sạch, 8 phường ở quận Gò Vấp, Quận 12 sẽ bị ngưng và giảm áp lực nước trong thời gian sửa chữa dự kiến là 2 ngày.

Khoảng 5h ngày 23/3, người dân ở khu vực gần ngã tư Bình Phước (phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TPHCM) nghe rung lắc mạnh. Khi kiểm tra, người dân phát hiện phần móng của một ngôi nhà ở Quốc lộ 1 bị sụp lún, tạo thành hố sâu hơn 2m do đường ống dẫn nước phía dưới bị vỡ.

Tại hiện trường, nhiều tài sản như bình ắc quy, máy móc bị cuốn xuống lòng hố sâu, khoét hàm ếch và có nước trào ra lênh láng trên Quốc lộ 1.

Hiện trường sự cố vỡ đường ống nước gây sụp lún nhà dân - Ảnh: VTC

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng phường Tam Bình đã có mặt để hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Liên quan đến sự cố vỡ ống nước này, chiều 23/3, Công ty Cổ phần cấp nước Trung An cho biết, ống bị vỡ là tuyến truyền tải D600 cung cấp nước cho một số khu vực thuộc sự quản lý của công ty. 

Để khắc phục, sửa chữa buộc phải ngưng cung cấp nước. "Đây là sự cố bất khả kháng, công ty kính mong sự thông cảm từ quý khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng", đại diện công ty Trung An cho biết.

Theo đại diện Tổng Công ty cấp thoát nước Sài Gòn, dự kiến công việc khắc phục sẽ kéo dài khoảng 2 ngày. 

Việc này gây ảnh hưởng đến các khách hàng thuộc phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An (Quận 12), sẽ bị ngưng cung cấp nước và các phường 8, 9, 13, 14 (quận Gò Vấp) nước sẽ yếu. Việc ngưng và giảm áp lực nước trên địa bàn quận Gò Vấp và Quận 12 sẽ kéo dài cho đến khi khắc phục xong sự cố.

Được biết, đường ống bị vỡ không chỉ dẫn nước sạch cho quận Gò Vấp và Quận 12 mà còn cấp nước cho quân Thủ Đức. Việc đường ống dẫn nước bị vỡ khiến nguồn cung cấp nước sạch cho người dân 3 quận trên bị ảnh hưởng nghiêm trọng.