Ông Nguyễn Thành Vinh được bổ nhiệm làm Chánh án Tòa án Nhân dân TP Thủ Đức

(VOH) - Sáng nay, 18/1, Tòa án Nhân dân TPHCM tổ chức công bố quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý Tòa án Nhân dân TP Thủ Đức và Tòa án Nhân dân Quận 1.

Theo Quyết định của Tòa án Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân Quận 1 Nguyễn Thành Vinh được điều động giữ chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân TP Thủ Đức, nhiệm kỳ là 5 năm.

Ông Nguyễn Thành Vinh sinh năm 1972, trình độ Tiến sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. Ông đã giữ chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân Quận 1 từ năm 2017.

Nguyễn Thành Vinh
Chánh án Tòa án nhân dân TP Thủ Đức Nguyễn Thành Vinh phát biểu tại buổi lễ

Tòa án Nhân dân tối cao cũng đã có có quyết định điều động các ông: Nguyễn Xuân Tùng, nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân Quận 9; Vũ Thanh Lâm, nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân quận Thủ Đức; Nguyễn Thu Sương, nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân Quận 7 giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án Nhân dân TP Thủ Đức.

Tại buổi lễ, ông Quách Hữu Thái, Chánh án Tòa án Nhân dân Quận 2 cũng đã nhận quyết định bổ nhiệm làm Chánh án Tòa án Nhân dân Quận 1 của Tòa án Nhân dân tối cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Anh Tuấn chúc mừng 5 thẩm phán được nhận quyết định tại buổi lễ. Ông Trần Anh Tuấn cho biết, các đơn vị của Tòa án Nhân dân tối cao đã làm việc khẩn trương đảm bảo quy định của Đảng, ngành để ban hành các quyết định trao cho 5 thẩm phán. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Anh Tuấn tin tưởng, sau khi nhiệm vụ mới, 5 đồng chí, trong đó có các đồng chí trong ban lãnh đạo Tòa án Nhân dân TP Thủ Đức đoàn kết thống nhất hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Ông Nguyễn Thành Vinh được bổ nhiệm làm Chánh án Tòa án Nhân dân TP Thủ Đức 2

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Lê Thanh Liêm và các đại biểu chúc mừng các đồng chí được nhận quyết định tại buổi lễ.

Thay mặt các đồng chí được nhận quyết định tại buổi lễ, Chánh án Tòa án Nhân dân TP Thủ Đức Nguyễn Thành Vinh chia sẻ, Tòa án Nhân dân TP Thủ Đức có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án Nhân dân Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức và thực hiện nhiệm vụ của Tòa án Nhân dân TP Thủ Đức theo quy định.

Theo ông Nguyễn Thành Vinh, cùng với việc tham mưu để xây dựng lực lượng cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng và nghiệp vụ giỏi, Tòa án Nhân dân TP Thủ Đức cũng nhanh chóng tiếp tục giải quyết các việc còn tồn đọng, kế thừa của Tòa án Nhân dân Quận 2, Quận 9 và Thủ Đức, tránh gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức từ việc sáp nhập. Song song đó là khẩn trương tiếp nhận thụ lý mới các vụ việc tranh chấp phát sinh và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời phải thực sự tạo được sự chuyển biến mới để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP Thủ Đức, tạo lòng tin của Nhân dân đối với Tòa án.