Pfizer Việt Nam vừa ký hai Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Hội Hô hấp TPHCM và Bệnh viện Nhân dân Gia Định, tập trung đào tạo nhân viên y tế, nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, dự phòng và tăng cường giáo dục sức khỏe cộng đồng.
Pfizer Việt Nam và Hội Hô hấp TPHCM ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế và thúc đẩy dự phòng bệnh hô hấp - Ảnh: BTC
Pfizer Việt Nam và Bệnh viện Nhân dân Gia Định ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm mở rộng đào tạo y khoa và lan tỏa thực hành tốt tới mạng lưới bệnh viện khu vực phía Nam - Ảnh: BTC
Pfizer Việt Nam mở rộng hợp tác nâng cao năng lực y tế
Trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng kép từ bệnh không lây nhiễm và bệnh truyền nhiễm, nâng cao năng lực hệ thống y tế và tăng cường dự phòng được xem là những giải pháp quan trọng để cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.
Trong hai ngày 13 và 14/8, Pfizer Việt Nam lần lượt ký hai Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược có thời hạn 3 năm với Hội Hô hấp TPHCM và Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Các chương trình tập trung vào đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức chuyên môn, nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và dự phòng, đồng thời triển khai các hoạt động giáo dục sức khỏe cộng đồng phi thương mại.
Tăng cường năng lực dự phòng và điều trị bệnh hô hấp
Theo nội dung hợp tác với Hội Hô hấp TPHCM, các bên sẽ phối hợp tổ chức hội thảo khoa học, đào tạo y khoa liên tục và trao đổi chuyên môn cho bác sĩ, điều dưỡng cùng nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc người bệnh hô hấp.
Trọng tâm là cập nhật hướng dẫn chuyên môn, nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và quản lý các bệnh hô hấp mạn tính phổ biến như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), cũng như quản lý các đợt cấp.
Chương trình được triển khai theo hướng đào tạo dựa trên các ca lâm sàng thực tế, đồng thời tăng cường kỹ năng tư vấn dự phòng và truyền thông nguy cơ cho người bệnh, qua đó đưa dự phòng trở thành một phần trong hoạt động chăm sóc thường quy.
PGS.TS.BS. Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ về tầm quan trọng của phát hiện sớm, quản lý và dự phòng bệnh hô hấp - Ảnh: BTC
PGS .TS .BS Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TPHCM, cho biết người bệnh COPD thường đến cơ sở y tế khi bệnh đã tiến triển nặng, khiến việc điều trị khó khăn và tốn kém hơn. Vì vậy, phát hiện sớm, quản lý bệnh và dự phòng biến chứng cần được ưu tiên.
Lan tỏa thực hành tốt trong mạng lưới y tế
Với Bệnh viện Nhân dân Gia Định, hợp tác tập trung vào đào tạo y khoa trong lĩnh vực nội khoa và bệnh truyền nhiễm. Nội dung bao gồm cập nhật kiến thức về chẩn đoán, điều trị, dự phòng và chăm sóc toàn diện các bệnh lý như tim mạch, đột quỵ, ung thư và những bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa.
Đáng chú ý, Pfizer Việt Nam và Bệnh viện Nhân dân Gia Định sẽ mở rộng đào tạo về dược lâm sàng, kinh tế y tế và an toàn sử dụng thuốc tới mạng lưới bệnh viện khu vực phía Nam. Qua đó, các thực hành tốt có thể được chia sẻ và lan tỏa tới tuyến dưới.
PGS.TS.BS. Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chia sẻ về vai trò của đào tạo liên tục trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và lan tỏa thực hành tốt - Ảnh: BTC
PGS .TS .BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho rằng đào tạo liên tục và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
Theo thỏa thuận, các chương trình chuyên môn do Hội Hô hấp TPHCM và Bệnh viện Nhân dân Gia Định chủ trì về mặt học thuật, dựa trên các hướng dẫn chuyên môn và bằng chứng khoa học, không nhằm quảng bá sản phẩm.
Hướng tới lợi ích lâu dài cho cộng đồng
Bên cạnh đào tạo chuyên môn, Pfizer Việt Nam sẽ phối hợp với hai đối tác triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe cộng đồng phi thương mại. Nội dung hướng tới giúp người dân nhận diện nguy cơ bệnh tật, chủ động phòng ngừa và tìm kiếm tư vấn y tế phù hợp.
Theo Pfizer Việt Nam, việc hợp tác với các tổ chức chuyên môn và cơ sở y tế nhằm góp phần xây dựng nguồn nhân lực y tế có năng lực, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến chăm sóc sức khỏe dựa trên bằng chứng khoa học.
Ông Mark Kuo, Tổng Giám đốc Pfizer Việt Nam, phát biểu về thúc đẩy hợp tác và trao đổi chuyên môn nhằm tăng cường năng lực đội ngũ y tế - Ảnh: BTC
Ông Mark Kuo, Tổng Giám đốc Pfizer Việt Nam, nhấn mạnh sự phối hợp giữa doanh nghiệp, tổ chức chuyên môn và cơ sở y tế là yếu tố quan trọng để xây dựng hệ thống y tế vững mạnh. Hai thỏa thuận hợp tác lần này thể hiện định hướng đồng hành lâu dài trong đào tạo y khoa, cập nhật kiến thức về chẩn đoán, dự phòng, điều trị và nâng cao hiểu biết sức khỏe cho cộng đồng.

