Phát triển hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Cuba

(VOH) - Chiều 13/9, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tiếp xã giao ông Rodrigo Malmierea Diaz.

Ông Rodrigo Malmierea Diaz là Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba sang thăm Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp thứ 37 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Cuba tại Hà Nội đến thăm và làm việc tại TPHCM.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong chúc mừng thành công của Cuba trong triển khai đường lối “Cập nhật hóa” mô hình kinh tế xã hội; cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch tích cực và tin tưởng Cuba nhất định sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới. 

Cuba,  Rodrigo Malmierea Diaz

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tiếp xã giao ông Rodrigo Malmierea Diaz.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đánh giá cao sáng kiến tổ chức “Hội thảo về cơ hội hợp tác kinh doanh tại Cuba” giúp cộng đồng doanh nghiệp TPHCM dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống về môi trường đầu tư - kinh doanh tại Cuba, đặc biệt về những chính sách ưu đãi giúp cho các doanh nghiệp TPHCM. 

Dự kiến vào tháng 3/2020, lãnh đạo TP sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao TPHCM sang thăm, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực và xúc tiến thương mại đầu tư tại Cuba.

Ông Rodrigo Malmierea Diaz chia sẻ kết quả tốt đẹp của Kỳ họp thứ 37 của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Cuba tại Hà Nội; bày tỏ vui mừng nhận thấy sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước. 

Ông khẳng định: Cuba sẽ tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam và TPHCM tham dự Hội chợ triển lãm thương mại quốc tế tại Cuba vào tháng 11 tới đây, nhân kỷ niệm 500 năm thành lập La Habana.

Hội đồng Thành phố Copenhagen, Đan Mạch chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc xã hội - Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, ĐBQH, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, đã làm việc với Ủy ban Chăm sóc xã hội của Hội đồng Thành phố Copenhagen (Đan ...

Thiếu nhi thành phố vui đêm hội trăng rằm - Tối ngày 12/9, Công đoàn viên chức TPHCM tổ chức “ Đêm hội trăng rằm” và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2019.