Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không để người dân, doanh nghiệp bị động trong sản xuất nông nghiệp

Ngày 8/5, tại TPHCM, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị Thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026.

 Sự kiện có sự tham dự của 27 hiệp hội ngành hàng cùng đại diện lãnh đạo 9 tỉnh, thành phố phía Nam, cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Bộ Nông nghiệp và môi trường, trong 4 tháng đầu năm 2026, sản xuất nông, lâm, thủy sản cơ bản duy trì ổn định, tạo nền tảng nguồn cung cho tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu. Sản xuất trồng trọt tiếp tục được duy trì ổn định; một số cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm đạt tăng trưởng khá. Chăn nuôi heo và gia cầm phát triển nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và thị trường tiêu thụ; thủy sản tiếp tục tăng trưởng; lâm nghiệp duy trì đà phát triển ở cả trồng rừng, bảo vệ rừng và khai thác gỗ.

Về tổng thể, dù còn một số khó khăn cục bộ ở từng lĩnh vực, kết quả sản xuất 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy ngành Nông nghiệp và Môi trường vẫn bảo đảm được sản xuất ổn định, nguồn cung tương đối vững chắc, tạo điều kiện để duy trì tiêu dùng nội địa và đơn hàng chế biến, xuất khẩu trong các tháng tiếp theo.

72cdad10326ab334ea7b-205752-971-084823-115413_20260508141601
Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 4 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 3,7 tỷ USD, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái và hướng tới 12 tỷ USD trong năm 2026 ​​​​​​.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, chế biến, logistics và xuất khẩu nông lâm thủy sản; đồng thời đề xuất, kiến  các giải pháp tháo gỡ, tận dụng cơ hội thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới.

95c088f27ae5fbbba2f4
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường xuất khẩu nông lâm, thủy sản đối với đất nước ta là một việc hết sức quan trọng. Qua hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị trong năm 2026, ngành nông nghiệp phải quyết tâm, phấn đấu đạt được mục tiêu xuất khẩu trên 74 tỉ USD.

"Chúng ta phải quyết tâm đạt được con số này, giữ được mục tiêu lâu dài, bảo đảm sản xuất, xuất khẩu nông nghiệp tăng trưởng ổn định và khắc phục những điểm nghẽn còn tồn tại. Thứ hai là phải cơ cấu lại sản xuất gắn với thị trường và  yêu cầu hội nhập, đặc biệt là tập trung việc quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu. Thứ ba là tăng cường xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường. Thứ tư là đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương phải rà soát, xây dựng quy hoạch hạ tầng để từng bước đồng bộ hạ tầng, nhất là ở khu vực Nam Bộ.

Thứ năm là nâng cao chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu ngày càng khó khăn, nhất là các tiêu chuẩn liên quan đến chống phá rừng, IUU, tiêu chuẩn phát thải môi trường, truy xuất nguồn gốc. Những tiêu chuẩn này càng ngày càng khó, nên chúng ta phải tập trung để nâng cao, cải thiện được chất lượng, coi đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là một cơ hội để  nâng cao chuỗi sản xuất và nâng cao uy tín của nông sản Việt Nam. Vấn đề thứ sáu là phải tăng cường dự báo, hỗ trợ doanh nghiệp. Đây cũng là một vấn đề rất quan trọng để làm sao đừng để là người dân, doanh nghiệp luôn luôn ở trong thế bị động. Hôm nay sản xuất thì không biết ngày mai là giá cả như thế nào”, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nói.

18_20260508141602
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng (giữa), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng (trái) và Thứ trưởng Võ Văn Hưng cùng chủ trì Hội nghị.

 

 

 

 

 

         

 

Bình luận