Phụ nữ TPHCM lan tỏa “lá chắn gia đình”, góp sức xây dựng Thành phố không ma túy

Phụ nữ TPHCM chính thức khởi động chiến dịch "lá chắn gia đình", quyết tâm loại bỏ ma túy, xây dựng thành phố an toàn, không tệ nạn trước năm 2030.

Sáng 11/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM tổ chức hội nghị ký kết và triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Trinh Thi Thanh - PCT thuong truc HLHPN TPHCM
Bà Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM phát biểu tại hội nghị - Ảnh: HLHPN TP

Phát biểu tại hội nghị, bà Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM, khẳng định công tác phòng, chống ma túy không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật mà còn là nhiệm vụ bảo vệ hạnh phúc gia đình, bảo vệ thế hệ trẻ và giữ gìn môi trường sống an toàn cho cộng đồng.

Theo bà Thanh, Hội LHPN TPHCM xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài và sẽ tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ; xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy hiệu quả tại cơ sở; tăng cường phối hợp với lực lượng công an trong công tác hỗ trợ phụ nữ yếu thế, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

“Những nhiệm vụ đó chỉ có thể đạt được khi mỗi cán bộ Hội, mỗi hội viên phụ nữ thực sự trở thành một tuyên truyền viên tích cực, một hạt nhân lan tỏa nhận thức, trách nhiệm và hành động trong gia đình và cộng đồng”, bà Trịnh Thị Thanh nhấn mạnh.

Để Nghị quyết số 02-NQ/TU đi vào cuộc sống, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM đề nghị các cấp Hội khẩn trương cụ thể hóa kế hoạch thành các chương trình hành động phù hợp với đặc điểm từng địa phương, đơn vị; gắn công tác phòng, chống ma túy với các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Hội.

Trung ta Ho Ngoc Van DH canh sat nhan dan
Trung tá Hồ Ngọc Văn, giảng viên Khoa Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân triển khai, quán triệt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết 02-NQ/TU - Ảnh: HLHPN TP

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Hội LHPN TPHCM ghi nhận tinh thần chủ động của Ban Phụ nữ Công an TPHCM cùng Hội LHPN 168 phường, xã, đặc khu trong việc xây dựng chương trình phối hợp hành động triển khai Nghị quyết.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền. Hội LHPN TPHCM sẽ xây dựng tài liệu điện tử, tích hợp nội dung tuyên truyền về xây dựng địa bàn không ma túy trên các nền tảng số, đồng thời triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” nhằm nâng cao kỹ năng nhận diện tội phạm, tệ nạn xã hội cho hội viên phụ nữ.

Dịp này, Hội LHPN TPHCM cũng phát động đợt cao điểm tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng “Lá chắn xanh” và “SOS An ninh trật tự”; tổ chức quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TU và các chuyên đề về phòng, chống ma túy tại cơ sở.

Thuong ta Do Thi Hoang Anh - Truong ban phu nu Cong an TP
Thượng tá Đỗ Thị Hoàng Anh – Trưởng Ban Phụ nữ Công an TP hướng dẫn cài đặt, sử dựng ứng dụng “SOS An ninh trật tự” nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tiếp nhận thông tin và phản ánh tình hình an ninh trật tự trên môi trường số - Ảnh: HLHPN TP

Kêu gọi sự chung tay của toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố, bà Trịnh Thị Thanh nhấn mạnh mỗi gia đình cần chủ động quan tâm, giáo dục con em, xây dựng môi trường sống lành mạnh để ngăn chặn ma túy xâm nhập từ sớm, từ xa. Đồng thời, các cơ sở Hội cần đăng ký và triển khai những mô hình, công trình, phần việc cụ thể nhằm xây dựng địa bàn an toàn, không có tội phạm và tệ nạn ma túy.

nghi thuc ky ket chuong trinh phoi hop p1
Nghi thức ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Phụ nữ Công an Thành phố, đại diện các cụm thi đua Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố và Bệnh viện Hùng Vương - Ảnh: HLHPN TP

“Hãy cùng hành động với quyết tâm cao nhất vì tương lai của con em chúng ta, vì hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của Thành phố. Hãy để tinh thần ‘Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh chung tay xây dựng Thành phố không ma túy đến năm 2030’ trở thành phong trào hành động sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ Thành phố”, bà Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM kêu gọi.

Bình luận