Quận 11 làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng

(VOH) - Sáng 13/3, Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống, ứng phó với dịch Covid-19 đến kiểm tra tại địa bàn P15, Quận 11.

Báo cáo với đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 11 Trương Quốc Cương cho biết: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19 gây ra, quận tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh đến 16 phường và 63 ban công tác mặt trận khu phố; tuyên truyền đến người dân tại 63 khu dân cư và các tổ dân phố; Tổ chức phát loa, phát video tuyên truyền tại các điểm đông dân cư như chợ truyền thống; vận động cơ sở tôn giáo hạn chế tập trung đông người, vệ sinh khử khuẩn tại khu vực; Thực hiện đeo khẩu trang khi đến viếng chùa, đền thờ; Hướng dẫn hội viên phụ nữ may khẩu trang vải; pha chế nước rửa tay sát khuẩn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Triệu Lệ Khánh (áo tím) khảo sát phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn phường 15, Quận 11.

Quận 11 cũng tiến hành xây dựng, vận hành khu cách ly y tế tập trung tại toà nhà Lô 1, Khu A, Chung cư Phú Thọ, đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11 với quy mô ban đầu 20 giường bệnh (có thể mở rộng đến 100 giường bệnh tùy theo tình hình dịch bệnh). Hiện trên địa bàn quận đang quản lý, tự theo dõi tại nhà với 18 trường hợp trong đó 7 trường hợp về từ Hàn Quốc và 11 trường hợp về từ Trung Quốc đồng thời, tăng cường rà soát, giám sát các cơ sở lưu trú trên địa bàn Quận, đặc biệt lưu ý du khách đến, đi từ các quốc gia đang có số ca bệnh cao .

Kết luận tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Triệu Lệ Khánh yêu cầu Ủy ban Nhân dân Quận 11 tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch bệnh kịp thời mở rộng quy mô khu cách ly tập trung phù hợp với tình hình dịch bệnh; Thực hiện cách ly, theo dõi, giám sát theo quy định; Đảm bảo bình ổn giá các mặt hàng, không để tình trạng đầu cơ, tích trữ, tăng giá các mặt hàng thuốc, khẩu trang, nước sát khuẩn..., kinh doanh hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ xảy ra trên địa bàn; Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh Covid -19 tại cộng đồng.

Philippines "phong tỏa" thủ đô Manila vì dịch Covid-19 - (VOH) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ra lệnh ngưng cách hoạt động đi lại bằng cả ba đường giao thông: trên không, trên biển và trên bộ, cách ly toàn bộ thủ đô Manila.