Chờ...

Quận 12 xin vốn đầu tư công giải phóng mặt bằng 444 hộ lấy đất làm công viên

VOH - Sáng 7/12, tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ 2, kỳ họp thứ 13, HĐND TPHCM khóa X tiến hành phiên chất vấn Chủ tịch UBND quận 12.

Về việc phát triển hạ tầng, mảng xanh, công viên, Chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Văn Đức thông tin, đến nay, quận đã đầu tư 30 công viên cây xanh, 101 mảng xanh. Từ năm 2021 đến nay, quận cũng thực hiện xã hội hóa 61 mảng xanh công cộng.

Quận đang chủ động phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng thành phố phát triển 2 mảng xanh là công viên cây Thạnh Lộc 3,37ha, Tân Chánh hiệp 2,7ha, dự kiến khởi công và hoàn thành trong năm 2024.

Chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Văn Đức
Chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Văn Đức trả lời chất vấn - Ảnh: SGGP

Đối với công viên 150 ha, quận 12 đã giữ quy hoạch công viên này nhiều năm, đây là một trong những công trình trọng điểm của quận.

Ông Nguyễn Văn Đức lý giải, công viên này chậm triển khai do có diện tích lớn, nằm trên địa bàn 2 phường. Trên địa bàn quận đã phê duyệt 26 đồ án quy hoạch, song khu vực công viên chưa có quy hoạch 1/2000 nên trong quá trình triển khai phải chờ điều chỉnh quy hoạch, dẫn đến thủ tục chậm.

Hiện quận đang xin ý kiến của UBND TPHCM giao cho quận nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch trên cơ sở đồ án quy hoạch chung của Thành phố.

Thành phố cũng đã chấp thuận cho quận 12 phối hợp cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện thi ý tưởng quy hoạch công viên, quận sẽ có báo cáo trình Thành phố.

Quận 12 cũng kiến nghị Thành phố bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để giải phóng mặt bằng cho 444 hộ dân trong dự án này.

Trả lời đại biểu Lê Thị Trúc Lâm về việc quản lý trật tự xây dựng tại quận hiện nay, Chủ tịch UBND quận 12 khẳng định, quận đã áp dụng hiệu quả chỉ thị trong quản lý trật tự trên địa bàn.

Theo ông Đức, qua 4 năm, số vụ việc vi phạm xây dựng trên địa bàn giảm rõ rệt (giảm 80% so với trước khi có Chỉ thị 23). Năm 2019 công trình vi phạm, 0,97 vụ/ngày, đến năm 2023 còn 0,06 vụ ngày.

Liên quan đến việc quản lý chung cư trên địa bàn quận 12, ông Đức cho biết, toàn địa bàn có 31 dự án nhà ở chung cư, trong có 13 công trình đã đưa vào sử dụng, 18 dự án chưa hoàn thành hạ tầng, 27 chung cư thương mại, 15 chung cư tái định cư và 6 chung cư nhà ở xã hội.

Cụ thể hơn, có 15 chung cư được xây dựng từ năm 2003-2004, 30 chung cư được xây trong 2007-2014 và 3 chung cư xây dựng trong giai đoạn 2014-2020. Trong đó, 14 chung cư được cấp giấy chứng nhận với 3.140 giấy, còn 34 chung cư chưa được cấp giấy chứng nhận.

"Khi đưa người dân vào ở, các chung cư đều đã được thẩm tra về công tác PCCC", ông Đức khẳng định. Tuy nhiên, ông thừa nhận, có tình trạng một số chủ đầu tư chung cư cơi nới, tự ngăn phòng, vách để hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng đến công tác PCCC.

Hàng năm, quận đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát các dự án chung cư tồn đọng liên quan đến PCCC và yêu cầu chủ căn hộ, ban quản lý khắc phục sai phạm, đảm bảo tính mạng, sức khỏe của người dân.