Quận 6: Đến tận cơ sở chăm lo đoàn viên công đoàn – công nhân lao động

(VOH) - Sáng nay 21/5, Liên đoàn lao động Quận 6 tổ chức hàng loạt các hoạt động chăm lo đoàn viên công đoàn – công nhân lao động tại cơ sở may thêu Thuận Phương – xưởng Bính Chánh.

Cụ thể, Liên đoàn lao động Quận 6 tổ chức ngày hội “Vì sức khỏe người lao động” khám, tư vấn sức khỏe cho người lao động sau nhiễm Covid – 19 với các nội dung như: tầm soát các bệnh hiểm nghèo, tầm soát nguy cơ tai biến, đột quỵ, tầm soát nhiễm viêm gan siêu vi B, chụp X-Quang…đặc biệt là chăm sóc sức khỏe đối với công nhân lao động nữ từ nhiễm Covid 19, đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; tổ chức tư vấn pháp luật nội dung về Luật Lao động năm 2019, các chính sách mới về Bảo hiểm xã hội…

Tham gia chương trình, bà Huỳnh Thị Thu Hồng, công nhân công ty may thêu Thuận Phương bày tỏ: "Trong thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Liên đoàn lao động Quận 6 cũng như ban giám đốc công ty, đã hỗ trợ cho rất nhiều nhân viên của công ty, về các chính sách hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ những gói vật chất trong đợt dịch covid, hỗ trợ những nhu yếu phẩm cho đoàn giống như một phần động viên thêm, giúp người lao động cố gắng chuyên lo sản xuất hơn".

Tổ chức công đoàn Quận 6 đến tận cơ sở chăm lo đoàn viên công đoàn – công nhân lao động 1

Người lao động tham gia mua hàng ưu đãi

Liên đoàn lao động Quận 6 cũng thực hiện ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với công ty Cổ phần đầu tư – thương mại Quốc tế Ecoop, ra mắt điểm phúc lợi đoàn viên tại cơ sở may thêu Thuận Phương – xưởng Bính Chánh, mang đến các mặt hàng nhu yếu phẩm, rau củ quả, khẩu trang y tế… cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động với mức giá ưu đãi từ 5% đến 25% so với giá thị trường, giúp người lao động có thêm điều kiện tiếp cận với các dịch vụ, sản phẩm mới, hàng Việt Nam chất lượng cao, giá cả ưu đãi, nhất là trong bối cảnh đời sống của người lao động bị ảnh hưởng nhiều từ đại dịch Covid 19.

Ông Trần Việt Phương, Phó giám đốc cửa hàng bán lẻ công ty Cổ phần đầu tư – thương mại Quốc tế Ecoop chia sẻ: "Với tiêu chí hàng chất lượng, giá tốt mang đến tận tay người tiêu dùng, chuỗi cửa hàng Quốc tế Ecoop mang đến những phúc lợi thật tốt cho công nhân trong tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh hiện nay, giúp công nhân ổn định cuộc sống cũng như tiết kiệm được trong thời kỳ kinh tế khó khăn này".

Tại đây, Liên đoàn lao động Quận 6 cũng tổ chức ra mắt tổ dư luận xã hội, nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội tại công đoàn cơ sở, kịp thời định hướng những quan điểm sai trái, giải quyết những băn khoăn của người lao động. Thông qua việc xây dựng tổ sư luận xã hội trong doanh nhgiệp sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công nhân lao động chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác đối với các âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, sản xuất kinh doanh, đời sống việc làm của người lao động.

biểu khai mạc, ông Ngô Thanh Bắc, chủ tịch Liên đoàn lao động Quận 6 nhấn mạnh: "Thực hiện vai trò đồng hành, tổ chức công đoàn luôn là điểm tựa của đoàn viên công đoàn, phát huy hiệu quả việc thực hiện ký kết các chương trình phúc lợi trong công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động, Liên đoàn lao động Quận 6 tổ chức Ngày hội vì sức khỏe người lao động, nhắm hỗ trợ công nhân lao động nắm bắt các chủ trương, chính sách mới có liên quan đến người lao động, đồng thời, kịp thời chăm lo sức khỏe cho đội ngũ người lao động, đặc biệt là lao động nữ, giúp cho người lao động ổn định sức khỏe sau khi nhiễm".

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng công nhân lần thứ 4 và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động – năm 2022. Thực hiện vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn luôn là điểm tựa cho đoàn viên công đoàn, người lao động; phát huy hiệu quả việc ký kết các chương trình phúc lợi trong công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động.