Quận 8 cam kết lắp đồng hồ nước cho người dân KP 5, P.7 trước ngày 20/4

(VOH) - Trong buổi giám sát và làm việc với UBND Quận 8 (TP.HCM), về việc cung cấp nước sạch cho người dân tại khu phố 5, phường 7 vừa qua, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó ban KTNS HĐND TP cho biết, hầu hết 300 hộ dân ở đây sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh, giá nước cao so với giá của SAWACO cung cấp (6.095đ/m3), lưu lượng nước không ổn định, hệ thống đường ống xuống cấp gây thất thoát nước…

Ảnh minh họa: TNO

Theo báo cáo của UBND Quận 8, sở dĩ có tình trạng như trên ở khu vực này là do không có hệ thống đường ống của SAWACO, nguồn nước ở đây do hộ kinh doanh Lê Kim Tư đầu tư mua lại của Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn để cung cấp cho toàn bộ người dân khu vực này…

Tuy nhiên, khoảng thời gian hộ kinh doanh này không đóng tiền nên bị cắt nguồn nước, gây thiếu nước sinh hoạt cho người dân, hơn nữa hệ thống đường ống nhỏ, xẻ nhánh nhiều và xuống cấp… là nguyên nhân gây thiếu nước, không đảm bảo vệ sinh nguồn nước.

Trước mắt, UBND Phường 7 cùng ban điều hành các Tổ khu phố khu vực này khảo sát và lập dự toán kinh phí cho việc lắp đặt lại hệ thống đường ống, theo phương án đồng hồ tổng (kinh phí dự kiến khoảng 201 triệu đồng), trong đó người dân đồng ý đóng góp xây dựng với mức kinh phí 3 triệu đồng/người (trong 33 hộ đang sử dụng nguồn nước của hộ kinh doanh Lê Kim Tư) thời gian thực hiện ngay trong tháng 4/2015 và hoàn thành dự án vào 20/4/2015, đồng nghĩa với việc 100% hộ dân nơi đây được sử dụng nước sạch theo đơn giá của SAWACO.