Quận Bình Tân phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2020

(VOH) - Sáng 17/5, UBND quận Bình Tân tổ chức Lễ phát động tổng vệ sinh môi trường, phát triển mảng xanh và phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2020 tại Trường THCS Lạc Long Quân.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân - Nguyễn Minh Nhựt kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn quận thực hiện tổng vệ sinh, giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị tại khu vực sinh sống, đảm bảo không tồn đọng rác thải, môi trường thông thoáng, sạch sẽ; thực hiện phân loại rác tại nhà, sử dụng các bao bì, túi dễ phân hủy, có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường; các đơn vị thu gom rác phải đảm bảo thực hiện đúng nội dung hợp đồng đã ký; tiếp tục tham gia, duy trì phong trào 15 phút mỗi ngày làm sạch khu vực trước nhà, tạo mảng xanh, hưởng ứng, ủng hộ phong trào lắp đặt thùng rác ở nơi ở, khu vực công cộng; duy trì đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường, mỹ quan, trồng cây, tạo mảng xanh tại các khu vực đã cải tạo, không để phát sinh các điểm rác ô nhiễm mới và trồng, bảo vệ, phát triển thêm mảng xanh ở bên trong, xung quanh khu vực sinh sống, đa dạng các hình thức tăng mảng xanh trên sân thượng, từ đó cải thiện chất lượng không khí, tạo cảnh quan xanh, sạch trên địa bàn quận.

 Lãnh đạo quận chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ phát động

Hưởng ứng lời kêu gọi đó các lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện trên địa bàn quận cùng hưởng ứng bằng những hoạt động cụ thể như: ra quân các ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, thực hiện tốt 2 công trình thanh niên cấp quận là “Khơi thông dòng chảy, duy trì cảnh quan tuyến kênh thanh niên Liên Xã” và mỗi đoàn viên, thanh niên cần phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, người thân cùng chung tay xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

TPHCM: Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - (VOH) - Thành phố tổ chức Lễ phát động cấp thành trồng cây tại 3 địa bàn: quận 4, Thủ Đức và huyện Nhà Bè với hơn 500 cây quý, có hiệu quả sử dụng cao.