Quân khu 7: 5 năm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 689 của Quân ủy Trung ương

(VOH) - Quân ủy Trung ương của Lực lượng vũ trang Quân khu 7 vừa sơ kết 5 năm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 689 của Quân ủy Trung ương.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 689 của Quân ủy Trung ương của Lực lượng vũ trang Quân khu 7 cho biết, trong 5 năm (2014 – 2019), Quân khu đã huy động trên 63.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, trên 800 phương tiện và các các loại trang bị cứu hộ, cứu nạn khác phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ tham gia xử lý hiệu quả hơn 1.600 vụ thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, tai nạn, sự cố xảy ra trên địa bàn, cứu sống 665 người; tham gia chữa cháy, sửa chữa, khắc phục hậu quả gần 9.000 căn nhà - kho xưởng - cơ sở kinh doanh sản xuất, trên 600 ha rừng, 27.000 ha cây công nghiệp, cây ăn trái; chằng chống hơn 1.300 căn nhà, kêu gọi trên 27.000 tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn; di rời, ứng phó bão, ngập lụt trên 100.000 lượt người dân; tìm kiếm cứu nạn, trục vớt trên 500 phương tiện các loại.

Quân khu 7: 5 năm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 689 của Quân ủy Trung ương

Đại tá Đặng Văn Lẫm, Phó Tham mưu trưởng Quân khu trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: baoquankhu7

Thực hiện phương châm “Phòng là chính”, cơ quan quân sự các cấp trong lực lượng vũ trang Quân khu đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn với hơn 200 cuộc và trên 100.000 lượt người tham gia.

Đặc biệt thời gian tới, Quân khu đang làm công tác chuẩn bị phối hợp với Quân khu 2/Quân đội Hoàng gia Campuchia tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia trên địa bàn tỉnh Long An.